KPRF chủ trương tăng quan hệ với ĐCS Việt Nam

KPRF chủ trương phát triển và tăng cường hơn nữa quan hệ đồng chí và thắm tình anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam.
HTML clipboard Chủ tịch Ủy ban Trung ương Cộng sản LB Nga (KPRF) Ghenady Ziuganov cho biết khẳng định KPRF chủ trương phát triển và tăng cường hơn nữa quan hệ đồng chí và thắm tình anh em với Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Ông Ziuganov phát biểu như trên ngày 6/11 khi gặp và hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu, đang ở thăm Nga từ ngày 4 đến 7/11.
 
Chủ tịch nói KPRF đã chuẩn bị chu đáo và trong hai ngày 6-7/11 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, rộng khắp trên toàn LB Nga nhằm kỷ niệm long trọng 92 năm Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại (7/11/1917-2009) như đặt hoa tại tượng đài V.I.Lenin, viếng lăng Lenin, míttinh, tuần hành và tổ chức biểu diễn ca múa nhạc.
 
Ông Tô Huy Rứa đã thông báo về việc Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011 và quá trình soạn thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam 10 năm (2011-2020).
 
Ông cũng nêu bật những thành tích mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc duy trì ổn định chính trị-xã hội, an ninh-trật tự, khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.
 
Ông Tô Huy Rứa cho biết bất chấp khủng hoảng, Việt Nam vẫn đạt được mức tăng GDP hơn 5% trong năm nay và dự kiến sẽ đạt mức tăng GDP khoảng 6,5% trong năm 2010. Chủ tịch Ziuganov bày tỏ vui mừng trước thành tích đáng kể về mọi mặt của Việt Nam và quan hệ hữu nghị-hợp tác ngày càng phát triển giữa LB Nga và Việt Nam.
 
Trong thời gian ở thăm Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh trên quãng trường mang tên Người ở trung tâm thủ đô Mátxcơva, thăm Quảng trường Đỏ và viếng lăng V.I.Lenin, thăm Công ty cổ phần đầu tư Trung tâm thương mại“ Hà Nội-Mátxcơva” (INCENTRA), gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện các hội người Việt tại Nga, gặp làm việc với lãnh đạo Viện Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga và lãnh đạo Học viện hành chính quốc gia trực thuộc Văn phòng tổng thống Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục