Kremlin bác cáo buộc Nga tấn công mạng của Nhà Trắng

THX đưa tin, ngày 8/4, Moskva đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Nhà Trắng.
Kremlin bác cáo buộc Nga tấn công mạng của Nhà Trắng ảnh 1Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RIA)

THX đưa tin, ngày 8/4, Moskva đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào Nhà Trắng.

Hãng tin Interfax dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Việc đổ lỗi cho Nga về mọi thứ đã trở thành một trò giải trí" và ví von rằng Washington có thể sớm bắt đầu công cuộc tìm kiếm các tàu ngầm của Nga trên sông Potomac chảy qua thủ đô Washington.

Ông Peskov còn nêu rõ: "Điện Kremlin phải đối mặt với hàng trăm, có lúc hàng nghìn, hoạt động do thám mạng trong một ngày... Các cơ quan chuyên môn của chúng tôi đối phó rất hiệu quả những vụ này."

Trước đó hôm 7/4, kênh truyền hình CNN cho rằng tin tặc Nga đứng sau một vụ xâm nhập mạng máy tính của Nhà Trắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục