Kremlin: Edward Snowden từ bỏ ý định tị nạn ở Nga

Người phát ngôn Điện Kremln cho biết, cựu nhân viên đang lẩn trốn của CIA Edward Snowden đã từ bỏ đề nghị xin tị nạn tại Nga.
Theo AFP, ngày 2/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cựu nhân viên tình báo Mỹ đang lẩn trốn Edward Snowden đã từ bỏ đề nghị xin tị nạn chính trị tại Nga sau khi Mátxcơva yêu cầu ông này ngừng tiết lộ các thông tin tình báo của Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, ông Peskov cho biết: "Ông Edward Snowden đã từ bỏ ý định và đề nghị có cơ hội lưu lại Nga."

Cùng ngày, WikiLeaks cho biết Snowden đã gửi đề nghị xin tị nạn tới 19 quốc gia, gồm Áo, Bolivia, Brazil, Trung Quốc, Cuba, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italy, Ireland, Hà Lan, Nicaragua, Na Uy, Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Venezuela. Trước đó, Snowden đã gửi đơn đề nghị đến Ecuador và Iceland.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 2/7 cho biết cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden vẫn ở trong khu vực chuyển tiếp sân bay Sheremetyevo của thủ đô Mátxcơva và chưa vào Nga.

Theo thông báo của ông Peskov, Snowden muốn ở lại Nga song không muốn đề nghị như vậy sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan điểm liên quan tới điều kiện để ông có thể lưu lại Nga hôm 1/7 vừa qua.

Ông cũng khẳng định cơ quan tình báo Nga không hợp tác với Snowden và Snowden cũng không phải là điệp viên của cơ quan tình báo Nga.

Báo "Độc lập" Nga bình luận rằng với những diễn biến như vậy, dường như thời gian Snowden phải lưu lại sân bay Sheremetyevo sẽ còn kéo dài và kế hoạch di chuyển của nhân vật này vẫn nằm trong vòng bí ẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục