Kremlin: Nhật Bản chưa trả lời đề xuất của Nga về hiệp ước hòa bình

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Thủ tướng Shinzo Abe về đề xuất hai nước ký kết hiệp ước hòa bình trước khi kết thúc năm 2018.
Kremlin: Nhật Bản chưa trả lời đề xuất của Nga về hiệp ước hòa bình ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp tại Vladivostok, Nga ngày 10/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 12/9, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Thủ tướng Shinzo Abe về đề xuất hai nước ký kết hiệp ước hòa bình trước khi kết thúc năm 2018.

Tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) đang diễn ra ở thành phố Vladivostok, ông Putin đề xuất Nhật Bản và Nga có thể đi đến một hiệp ước hòa bình vô điều kiện, chính thức chấm dứt những sự thù địch giữa hai nước từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định lập trường của nước này không thay đổi và Tokyo sẽ tiếp tục đàm phán về hiệp ước hòa bình với Moskva, sau khi vấn đề quần đảo Nam Kuril (Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục