Kuwait bổ sung 10 tỷ USD mua sắm cho ngân sách quốc phòng

Quốc hội Kuwait ngày 13/1 đã nhất trí thông qua một đề nghị của chính phủ nước này về khoản chi tiêu quân sự bổ sung trị giá 10 tỷ USD trong 10 năm tới.
Kuwait bổ sung 10 tỷ USD mua sắm cho ngân sách quốc phòng ảnh 112 xe bọc thép Fuchs mà Kuwait mua từ Đức trong năm ngoái. (Nguồn: warwheels)

Theo AFP, Quốc hội Kuwait ngày 13/1 đã nhất trí thông qua một đề nghị của chính phủ nước này về khoản chi tiêu quân sự bổ sung trị giá 10 tỷ USD trong 10 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait Sheikh Khaled Jarrah Al-Sabah cho biết, số tiền trên nằm trong một khoản đặc biệt ngoài ngân sách, có thể được dùng để mua máy bay chiến đấu, xe tăng và hệ thống phòng không mới.

Ông Sheikh Khaled nói thêm rằng đây là lúc để hiện hóa các loại vũ khí của nước này bởi vì những vũ khí hiện tại được mua từ hơn 2 thập kỷ trước.

Chính phủ Kuwait trước đó đã yêu cầu gấp đôi con số trên, nhưng sau đó giảm xuống còn 10 tỷ USD cùng với lời hứa sẽ bao gồm các khoản bổ sung trong ngân sách hàng năm khi cần và phụ thuộc vào tình hình tài chính.

Kuwait đang tìm cách nâng cấp sức mạnh hỏa lực của mình trong bối cảnh những mối quan ngại an ninh ngày càng tăng ở khu vực liên quan đến sự trỗi dậy của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các cuộc xung đột giáo phái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục