Kuwait có kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào lĩnh vực dầu mỏ

Kuwait cho biết nước này có kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào các dự án dầu mỏ và hiện đại hóa ngành quan trọng này trong năm năm tới.
Kuwait có kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào lĩnh vực dầu mỏ ảnh 1Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn dầu khí khổng lồ Pháp Total tại Donges. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kuwait - một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết nước này có kế hoạch đầu tư khoảng 100 tỷ USD vào các dự án dầu mỏ và hiện đại hóa ngành quan trọng này trong 5 năm tới.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali al-Omair, số tiền trên sẽ được đầu tư cho các dự án liên quan đến sản xuất, lọc dầu, hóa dầu và giao thông vận tải liên quan.

Kuwait đã bắt đầu thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, đang có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày vào năm 2020 và duy trì mức đó cho tới năm 2030, so với con số chừng 3,2 triệu thùng dầu/ngày hiện nay.

Kuwait đưa ra kế hoạch đầu tư này khi giá dầu đã giảm khoảng 60% giá trị kể từ tháng 6/2014. Thu nhập từ dầu mỏ đóng góp khoảng 94% tổng nguồn thu ngân sách của quốc gia này.

Năm 2014, Kuwait đã khởi động hai dự án lớn, một dự án trị giá 12 tỷ USD để xây dựng hai trong số ba nhà máy lọc dầu thân thiện hơn với môi trường và một dự án giá trị 4,2 tỷ USD sản xuất dầu nặng.

Hiện Kuwait đang xem xét các nhà thầu tham gia một dự án trị giá 15 tỷ USD để xây dựng nhà máy lọc dầu với công suất 615.000 thùng dầu/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục