Kuwait thúc đẩy dự án dầu khí 7 tỷ USD ở Indonesia

Đặc phái viên của Kuwait thảo luận với Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia để thúc đẩy dự án đầu tư về dầu khí 7 tỷ USD tại Indonesia.
Đặc phái viên Yusuf Al Ibrahim của Kuwait đã làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Hidayat để thảo luận những vấn đề liên quan đến dự án đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Indonesia, được Kuwait đưa ra cách đây hai năm.

Phát biểu với giới truyền thông Indonesia nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh và Ngày Giải phóng đất nước hôm 27/2, Đại sứ Kuwait tại Indonesia, Nasser Bareh Al Enezi cho biết năm 2011, Công ty Kuwait Petroleum International (KPI) đề xuất sẽ đầu tư tới 7 tỷ USD xây dựng nhà máy lọc dầu tại Balongan, tỉnh West Java (Indonesia).

Đại sứ Nasser Bareh Al Enezi nói rằng Kuwait rất mong muốn thúc đẩy dự án này, bởi nếu được triển khai đây sẽ là một “cột mốc” trong các mối quan hệ chiến lược đang phát triển giữa Kuwait và Indonesia.

Đặc biệt là khi Indonesia cần có thêm các nhà máy lọc dầu lọc dầu do năng lực của các cơ sở lọc dầu của quốc gia lớn nhất Đông Nam Á này hiện mới chỉ đáp ứng 60% mức cần thiết 1,5 triệu thùng/ngày, và phải nhập khẩu dầu khí và các sản phẩm từ dầu khí hàng năm tới 42,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Nasser Bareh Al Enezi, lợi nhuận đầu tư vào lĩnh vực lọc dầu thường rất nhỏ so với mức vốn đầu tư, nên nhà đầu tư cần được hưởng những ưu đãi nhất định để bù đắp chi phí. Và đây chính là trở ngại lớn nhất khiến dự án nói trên vẫn đang trên bàn đàm phán khi Chính phủ Indonesia vẫn chưa quyết định những ưu đãi về thuế hay tài chính dành cho KPI.

Đại sứ Nasser Bareh Al Enezi cho biết thêm nếu hai bên tìm được tiếng nói chung, ngoài một nhà máy lọc dầu công suất 300.000 thùng/ngày, KPI còn xây dựng một nhà máy hóa dầu tầm cỡ thế giới tại Balongan.

Tại buổi làm việc, hai bên còn trao đổi về việc thành lập một quỹ mới trong khuôn khổ Phát triển hợp tác Châu Á (ACD), nhằm giúp các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) của Liên Hợp quốc vào năm 2015.

Tại hội nghị thượng đỉnh ACD lần thứ nhất ở Kuwait hồi tháng 10/2012, Kuwait đã cam kết đóng góp 30 triệu USD cho quỹ này, và đề nghị tất cả các thành viên ACD, bao gồm cả Indonesia, mỗi nước đóng góp ít nhất 1 triệu USD.

Indonesia và Kuwait thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1968. Năm 2011, kim ngạch thương mại giữa hai nước lần đầu tiên đã vượt qua ngưỡng 2 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại nghiêng về phía Kuwait.

Trong 11 tháng đầu năm 2012 Indonesia đã nhập khẩu dầu từ Kuwait tới 1,8 tỷ USD, trong khi xuất khẩu theo chiều ngược lại chỉ đạt trên 120 triệu USD với các mặt hàng như giấy, xi măng, đồ nội thất, thực phẩm, cao su, ván ép, gốm sứ, hàng điện tử và hàng may mặc./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục