Kuwait triệt phá mạng lưới chuyên cung cấp tài chính và vũ khí cho IS

Nhà chức trách Kuwait đã triệt phá một mạng lưới cực đoan chuyên cung cấp tài chính và vũ khí, trong đó có cả tên lửa, cho các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Kuwait triệt phá mạng lưới chuyên cung cấp tài chính và vũ khí cho IS ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: thelocal.it)

Ngày 19/11, Bộ Nội vụ Kuwait cho biết nhà chức trách nước này đã triệt phá một mạng lưới cực đoan chuyên cung cấp tài chính và vũ khí, trong đó có cả tên lửa, cho các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hãng thông tấn chính thức KUNA của Kuwait dẫn thông báo của Bộ Nội vụ nước này cho hay nhóm tội phạm nói trên gồm có một người Liban, một người Ai Cập, 5 người Syria, 2 người mang quốc tịch Australia và một công dân Kuwait.

Một trong các thành viên của mạng lưới này chịu trách nhiệm chuyển tiền tới các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ và Australia, trong khi một thành viên khác thực hiện các giao dịch mua bán vũ khí.

Kuwait từng hứng chịu vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất từ trước tới nay do IS thực hiện hồi tháng Sáu vừa qua tại nhà thờ Hồi giáo Imam al-Sadeq ở thành phố Kuwait, khiến 27 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục