Kuwait trục xuất 1.000 người Liban và Syria có liên hệ với Hezbollah

Hầu hết những người này đã nhận được thông báo sẽ bị trục xuất trong vòng 1 tháng, còn những trường hợp bị xác định là "nguy hiểm" sẽ bị trục xuất ngay lập tức.
Kuwait trục xuất 1.000 người Liban và Syria có liên hệ với Hezbollah ảnh 1Các thành viên phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. (Nguồn: yalibnan.com)

Nhật báo Al Qabas của Kuwait ngày 18/3 cho biết nước này có kế hoạch trục xuất khoảng 1.000 người Liban và Syria bị cáo buộc có liên hệ với phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah.

Al Qabas dẫn một nguồn tin an ninh cho biết hầu hết những người này đã nhận được thông báo sẽ bị trục xuất trong vòng 1 tháng, còn những trường hợp bị xác định là "nguy hiểm" sẽ bị trục xuất ngay lập tức.

Tin tức này được công bố một ngày sau khi giới chức trách Kuwait tăng cường các biện pháp an ninh và chuẩn bị các danh sách gồm một số doanh nhân và nhân vật hoạt động trong lĩnh vực truyền thông bị tình nghi có liên hệ với Hezbollah.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Bahrain ngày 14/3 cũng thông báo trục xuất một loạt công dân Liban bị cáo buộc đã hỗ trợ hoặc có liên hệ với Hezbollah.

Đầu tháng Ba vừa qua, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đã coi Hezbollah là một nhóm khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục