Ký 5 biên bản hợp tác giữa 12 địa phương Việt Nam và Pháp

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 10 đã bế mạc với việc thông qua Tuyên bố chung và ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 12 địa phương Việt Nam và Pháp.
Ký 5 biên bản hợp tác giữa 12 địa phương Việt Nam và Pháp ảnh 1Quang cảnh Hội thảo chuyên đề Giáo dục-Y tế giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ngày 16/9, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Cần Thơ đã bế mạc với việc thông qua Tuyên bố chung và ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 12 địa phương Việt Nam và Pháp.

Theo ông Bertrand Lortholary, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, thông qua Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần này đã cho phép các đối tác địa phương của hai bên tìm được các giải pháp cho vấn đề của mình.

Hội nghị cũng tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp, giúp hai bên xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn qua các vấn đề chung mà cả hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Bertrand Lortholary cũng đánh giá cao ý tưởng về việc gắn kết hội nghị lần này với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật như chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Pháp; triển lãm ảnh, sách; trình diễn nghệ thuật thư pháp; giao lưu ẩm thực Việt Nam-Pháp; chiếu phim giới thiệu về đất nước, con người Pháp; trưng bày gian hàng du lịch thành phố Cần Thơ... thu hút đông đảo khách đến tham quan.

Ông Bertrand Lortholary mong muốn sau hội nghị sẽ giúp thu hút đầu tư của Pháp vào các tỉnh, thành của Việt Nam nhiều hơn nữa. 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, qua hội nghị lần này hy vọng các địa phương của hai nước sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa, đồng thời tin tưởng với quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại; trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai, thành phố Cần Thơ và các đối tác Pháp sẽ tiếp tục tiếp xúc, trao đổi trong quá trình triển khai những dự án đã được ký kết .

Ngoài 5 hội thảo chuyên đề về Hợp tác kinh tế-du lịch; giáo dục-y tế; môi trường, biến đổi khí hậu và nông-ngư nghiệp; phát triển đô thị; văn hóa-di sản, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 10 còn có các hoạt động bên lề như Tọa đàm Xúc tiến đầu tư thương mại Việt- Pháp với chủ đề "Hợp tác phát triển nông nghiệp và du lịch bền vững" và hội chợ quốc tế Việt- Pháp với chủ đề "Hợp tác phát triển kinh tế Việt-Pháp".

Tại hội nghị, 28 tỉnh, thành của Việt Nam cũng đã giới thiệu với doanh nghiệp Pháp 57 dự án mời gọi đầu tư trên các lĩnh vực như y tế, môi trường, nông nghiệp, du lịch, hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics… với tổng số vốn trên 7,1 tỷ USD.

Trong số đó, tỉnh Long An mời gọi đầu tư vào dự án “Xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An" với tổng vốn đầu tư 18,3 triệu USD; tỉnh Cà Mau kêu gọi đầu tư dự án“Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai” với tổng vốn 3,5 tỷ USD; tỉnh Khánh Hòa với dự án "hạ tầng Khu công nghiệp Cam Ranh" với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD; tỉnh An Giang mời gọi đầu tư 2 dự án "Xây dựng Bệnh viện tim mạch chuyên khoa hạng 1 cấp vùng” và dự án "Chống ngập và nâng cấp đô thị thành phố Châu Đốc thích ứng biến đổi khí hậu;" Tỉnh Bình Định mời gọi đầu tư vào dự án "Nhà máy cá ngừ đống hộp"…

Thành phố Cần Thơ giới thiệu 2 dự án đầu tư với doanh nghiệp Pháp gồm dự án “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao” với tổng vốn đầu tư 26 triệu USD; dự án “Khu du lịch Cồn Sơn” tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

Tại lễ bế mạc, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã trao cờ đăng cai Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào năm 2019 cho đại diện thành phố Toulouse (Pháp)./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục