Ký hiệp định vay 25,8 tỷ yen vốn ODA của Nhật Bản

Năm Hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản cho đợt cam kết lần hai tài khoá 2009 với tổng trị giá vốn vay hơn 25,8 tỷ yen đã được ký kết.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và ông Monotori Tsuno - Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Hà Nội đã ký năm Hiệp định vay vốn ODA Nhật Bản cho đợt cam kết lần hai năm tài khoá 2009 với tổng trị giá vốn vay hơn 25,8 tỷ yen.

Số vốn trên sẽ được đầu tư cho các dự án: Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân; cầu Cửu Long (Cần Thơ); cải tạo cầu trên quốc lộ 1 giai đoạn III; phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc (phần dịch vụ kỹ thuật).

Kể từ năm 1992, đây là năm thứ 18 liên tiếp, Chính phủ Nhật Bản cho Việt Nam vay vốn ODA và luôn ở vị trí dẫn đầu trong số các nhà tài trợ song phương cho Việt Nam, với tổng số vốn ODA cam kết cho đến nay đã lên tới hơn 1.394 tỷ yen.

Riêng trong đợt cam kết lần 2 năm tài khoá 2009 lần này, số vốn ODA Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam cho năm Hiệp định vay có trị giá là 25,8 tỷ yen, nâng tổng trị giá số vốn cam kết trong năm tài khoá 2009 lên mức 145,6 tỷ yen và là mức cam kết cao nhất từ trước đến nay.

Trong những năm qua, các dự án vay vốn ODA Nhật Bản hầu hết tập trung trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng như năng lượng, giao thông, cảng biển, viễn thông…

Các dự án như Nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Phú Mỹ, Thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi, Quốc lộ 10, Quốc lộ 18, Cầu Bính, Cảng Hải Phòng, Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất, Cầu Bãi Cháy, Xa lộ Đông-Tây Thành phố Hồ Chí Minh… đã góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua./.

Thùy Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục