Ký Hiệp định vay vốn ODA 120 tỷ Yen với Nhật Bản

Theo JICA, tổng vốn vay ODA cho Việt Nam nửa năm đầu tài khóa 2009 là 120 tỷ Yen (xấp xỉ 1,3 tỷ USD) cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 10/11, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho hay, tổng số vốn vay ODA cho Việt Nam nửa năm đầu tài khóa 2009 là 120 tỷ Yen (xấp xỉ 1,3 tỷ USD). Đây là số vốn cam kết 1 lần lớn nhất cho Việt Nam từ trước tới nay.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Tokyo (Nhật Bản), Lễ ký kết Hiệp định vay vốn giữa JICA và Bộ Tài chính Việt Nam đã được diễn ra.

Năm tài khóa 2009, theo quy định của Nhật Bản, sẽ kéo dài từ 1/4/2009 đến 31/3/2010.

Nội dung của Hiệp định về khoản vốn vay này gồm: Hiệp định tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 8 (7 tỷ Yen), hỗ trợ kích thích kinh tế (47,9 tỷ Yen). Ngoài ra, có 5 dự án vốn vay nửa năm đầu tài khóa 2009 gồm: Xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện trị giá 20,737 tỷ Yen; phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho người nghèo ,17,9 tỷ Yen; tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn ba, 17,379 tỷ Yen; tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng, 4,682 tỷ Yen; xây dựng tuyến đường tránh trên Quốc lộ I, 4,141 tỷ Yen.

Các dự án này sẽ chịu mức lãi suất áp dụng chung là 1,2%/năm (thời hạn 30 năm và 10 năm ân hạn), riêng dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng hưởng lãi suất 0,25%/năm (thời hạn 40 năm và 10 năm ân hạn).

Ông Motononi Tsuno, Trưởng đại diện JICA nói rằng, sau buổi ký kết tại Tokyo hôm nay, phía Nhật Bản sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục để các khoản tiền trên có thể được giải ngân vào cuối năm. Hiện, phía JICA đang chuẩn bị các dự án tiếp theo cho nửa cuối của năm tài khóa 2009, tập trung vào nhà ga hành khách số 2 Nội Bài, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và đường nối sân bay Nội Bài với cầu Nhật Tân./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục