Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc đạt 49,16 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 20/10, kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh.

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, cùng Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã tham dự các phiên họp.

Tại kỳ họp, hai bên đã thông báo khái quát tình hình kinh tế của mỗi nước, điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên kể từ kỳ họp lần thứ 8 đến nay, trao đổi ý kiến về các vấn đề hợp tác thương mại, công nghiệp và hợp tác trong các lĩnh vực khác nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển.

Hai bên nhận thấy, kể từ kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt-Trung đến nay, quan hệ thương mại Việt-Trung đã có bước phát triển đáng ghi nhận.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2014 đạt gần 59 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam hiện đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc trong các nước ASEAN.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 9/2015, kim ngạch thương mại song phương đạt 49,16 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Hai bên đã đạt được nhận thức chung trong các lĩnh vực: trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu do lãnh đạo hai nước đề ra đưa kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2017 và từng bước giải quyết vấn đề nhập siêu từ Trung Quốc; tiếp tục thực hiện tốt Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản nhằm thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

Hai bên cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh gạo tăng cường hợp tác; hợp tác thúc đẩy tiến độ và đảm bảo chất lượng cho các dự án do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu EPC; các khoản tín dụng ưu đãi mà phía Trung Quốc dành cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải của Việt Nam...

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thực hiện tốt mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký Biên bản kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt-Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục