Kỳ họp thứ 3 Hội đồng ABAC diễn ra tại Đà Nẵng

Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) diễn ra từ ngày 24 - 27/8/2009 tại Đà Nẵng với sự tham dự của gần 200 đại biểu.
Chiều 31/7, tại Hà Nội, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã tổ chức họp báo giới thiệu thông tin về kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) trong khuôn khổ các hoạt động APEC năm 2009 và các thông tin về hoạt động và thành viên của ABAC Việt Nam 2009.

Hội nghị sẽ được diễn ra từ ngày 24 - 27/8/2009 tại Đà Nẵng với sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo của các tập đoàn hàng đầu trong khu vực, các nhà nghiên cứu và quan chức từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Thông qua kỳ họp lần này, các thành viên ABAC đưa ra những khuyến nghị với lãnh đạo APEC nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng cường lưu chuyển hàng hóa, vốn và lao động, xây dựng khuôn khổ rõ ràng để bảo vệ môi trường, tự do hoá thương mại hàng hóa và dịch vụ thân thiện môi trường, quảng bá về các thành phố phát triển bền vững, xem xét và triển khai chương trình lương thực APEC.

Đồng thời, các thành viên ABAC đưa ra chương trình hỗ trợ xây dựng năng lực, cải thiện khuôn khổ để tăng cường sự kết nối và mở cửa thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình quốc tế hoá và hội nhập.

Để định hướng hoạt động năm 2009, ABAC đã nhất trí về chủ đề của ABAC trong năm 2009 là "Xây dựng tiến tới mục tiêu Bogor về một cộng đồng", trong đó, có 3 nội dung cụ thể như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực; xây dựng mô hình phát triển bền vững và đẩy mạnh xây dựng năng lực và tăng cường kết nối.

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, Việt Nam tham gia vào APEC, các doanh nghiệp đã có nhiều thuận lợi trong các hoạt động thương mại, không những thế, còn thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, các chính sách phát triển để dòng vốn đầu tư của các nước trong khu vực vào Việt Nam.

Thời gian qua, kết quả đầu tư của các nước APEC vào Việt Nam tăng lên rất nhanh, đặc biệt sau Hội nghị được tổ chức thành công vào năm 2006. Ông Dũng đánh giá, năm 2009 là năm khó khăn nhưng dự kiến Việt Nam sẽ thu hút được khoảng trên 10 tỷ USD vốn đầu tư, tăng gấp đôi so với những năm trước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục