Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Malaysia khóa 14 lùi thời gian họp

Tiến sỹ Nizam Mydin Bacha Mydin, cho hay ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 sẽ được tổ chức vào ngày 13/9. Kỳ họp này sẽ diễn ra trong 17 ngày, tới ngày 12/10.
Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Malaysia khóa 14 lùi thời gian họp ảnh 1Hình ảnh một phiên họp của Quốc hội Malaysia. (Nguồn: straitstimes)

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Malaysia khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 6-30/9 đã chuyển sang khai mạc ngày 13/9 và kéo dài trong 17 ngày.

Đáng chú ý là nghị trình không bao gồm đề xuất bỏ phiếu tín nhiệm đối với tân Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob.

Phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur dẫn thông báo mới nhất từ Thư ký Hạ viện Malaysia, Tiến sỹ Nizam Mydin Bacha Mydin, cho hay ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 14 sẽ được tổ chức vào ngày 13/9. Kỳ họp này sẽ diễn ra trong 17 ngày, tới ngày 12/10.

Theo nghị trình, ngày 13/9, Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sẽ tới dự phiên khai mạc và đưa ra chỉ dụ về chính sách.

Sau đó, vào các ngày 14/9, 15/9,  20/9 và 21/9, các thành viên Quốc hội sẽ tham luận.

[Phiên họp đặc biệt của Hạ viện Malaysia hoãn do phát hiện ca COVID-19]

Từ ngày 22/9- 23/9, các bộ ngành sẽ báo cáo công tác. Vào lúc 11h30' ngày 27/9, Kế hoạch (Phát triển kinh tế xã hội) Malaysia lần thứ 12 sẽ được đệ trình Quốc hội và các thành viên Quốc hội sẽ thảo luận về kế hoạch này trong 4 ngày tiếp theo. Từ ngày 5-7/10, các bộ ngành sẽ tiến hành tổng kết.

Theo kế hoạch trước đây, Quốc hội Malaysia sẽ khai mạc vào ngày 6/9 và bế mạc vào ngày 30/9.

Vào ngày 18/8 vừa qua, trước khi bổ nhiệm ông Ismail Sabri làm thủ tướng, Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ra chỉ dụ rằng thủ tướng mới cần phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm càng sớm càng tốt để chứng minh giành được đa số ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục