Kỳ họp thứ 55 Hội đồng Nghị viện NATO tại Scotland

Sự hợp tác với Nga, vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, tình hình Afghanistan là những chủ đề chính tại kỳ họp thứ 55 của NATO.
Sự hợp tác với Nga, các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và tình hình ở Afghanistan là những chủ đề chính tại kỳ họp thường niên lần thứ 55 Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc ngày 13/11 tại Edinburg, Scotland.

Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 55, thu hút sự tham gia của 340 nghị sĩ đến từ 28 nước thành viên NATO, diễn ra các phiên họp của 5 ủy ban chuyên trách dự kiến thảo luận các vấn đề hợp tác với Nga; củng cố chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu có tính đến những tham vọng hạt nhân của Iran; diễn biến tình hình ở Afghanistan và Pakistan.

Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có những nguy cơ mà nạn cướp biển gây ra cho an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như những vấn đề liên quan đến sự phối hợp hành động của NATO trong cuộc chiến chống cướp biển.

Kỳ họp dự kiến thảo luận hiện trạng dự trữ lương thực toàn cầu, trong đó có vấn đề an ninh lương thực ở các nước châu Phi. Các nghị sĩ cũng sẽ xem xét triển vọng hợp tác tại khu vực Trung Á cũng như sự đóng góp tiềm tàng của các nhà sản xuất năng lượng Trung Á cho việc củng cố an ninh năng lượng xuyên Đại Tây Dương.

Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, những người tham dự kỳ họp chú trọng các vấn đề xây dựng ngân sách quốc phòng quốc gia và soạn thảo chính sách ngân sách của NATO nói chung trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Sự kiện chính của kỳ họp lần này là phiên họp toàn thể diễn ra ngày 17/11, với các tham luận của Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO John Tenner, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, cựu Tổng Thư ký NATO George Robertson, hiện là Chủ tịch Viện quan hệ quốc tế Hoàng gia (Anh) , Ngoại trưởng Anh David Miliband và Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, Đô đốc James Stavridis./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục