Ký kết 2 công hàm viện trợ của Nhật cho Việt Nam

Nhật Bản và Việt Nam đã ký 2 công hàm trao đổi dự án viện trợ hỗ trợ công tác đào tạo nghề và phòng chống thiệt hại bão, lũ lụt.
Công hàm trao đổi của “Dự án viện trợ khẩn cấp các sản phẩm công nghiệp Nhật Bản của các doanh nghiệp khu vực chịu thảm họa động đất, sóng thần” trị giá 300 triệu yen (tương đương khoảng 3.6 triệu USD) trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại đã được ký kết ngày 21/3 tại Hà Nội.

Lễ ký diễn ra giữa Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Tanizaki Yasuaki và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.

“Dự án viện trợ khẩn cấp các sản phẩm công nghiệp Nhật Bản của các doanh nghiệp khu vực chịu thảm họa động đất, sóng thần” là dự án mua hàng công nghiệp (máy móc đào tạo dạy nghề) được sản xuất tại những vùng chịu nhiều thiệt hại do thảm họa thiên tai phía Đông Nhật Bản đã xảy ra vào tháng 3/2011, và cung cấp cho trường Đại học Hàng hải Việt Nam để hỗ trợ công tác đào tạo dạy nghề và đào tạo nguồn nhân lực của trường.

Tại Lễ ký, Đại sứ Tanizaki đã phát biểu: “Tôi mong rằng, thông qua hệ thống đào tạo dạy nghề - đào tạo nguồn nhân lực được hoàn thiện, việc thực hiện dự án này sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy công cuộc tái thiết vùng bị thiên tai của Nhật Bản ”

Cũng trong ngày 21/3, Đại sứ Tanizaki Yasuaki và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký kết Công hàm trao đổi của “Dự án Khôi phục và phòng chống thiệt hại bão, lũ lụt” trị giá 600 triệu yen (tương đương khoảng 7,2 triệu USD) trong khuôn khổ hợp tác viện trợ không hoàn lại phi dự án.

Hợp tác viện trợ không hoàn lại phi dự án lần này sẽ hỗ trợ để điều tiết những máy móc công trình chuyên dụng cần thiết cho khôi phục, tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng chịu thiệt hại bão, lũ lụt phát sinh vào năm ngoái ở lưu vực sông Mekong như đê, mương, đường liên khu.

Thông qua việc thực hiện dự án, Nhật Bản kỳ vọng việc tái thiết và phục hồi vùng chịu thiệt hại được thực hiện nhanh chóng, cơ chế phòng chống thiên tai của Việt Nam sẽ được cải thiện./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục