Ký kết thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng

Đông đảo cán bộ công chức, người lao động quận 1 (TP Hồ Chí Minh) đều bày tỏ sự đồng tình hưởng ứng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Ký kết thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng ảnh 1Bí Thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến và Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Trần Thị Diệu Thuý tặng hoa chúc mừng các đơn vị ký kết phối hợp. (Nguồn: hcmcpv.org.vn)

Sáng 29/6, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 tổ chức ký kết phối hợp thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đây là một trong những hoạt động tăng cường kết nối giữa tổ chức đoàn thể và chính quyền các cấp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò sáng tạo tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân thành phố cùng thi đua thực hiện các công trình, phần việc vì thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo đó, các bên thống nhất tuyên truyền, vận động cùng người dân trồng, bảo vệ và phát triển mảng xanh (thảm cỏ, cây xanh, hoa kiểng…); khuyến khích đa dạng các hình thức tăng thêm mảng xanh tại các không gian trong nhà, trong sân, trên mái hiên, bờ tường ngoài trời, trên mặt đứng tại các công trình nhà cao tầng… của các hộ gia đình, công sở, doanh nghiệp.

Các đơn vị duy trì hiệu quả các tuyến đường văn minh đô thị cấp thành phố (Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ) và các tuyến đô thị kiểu mẫu (Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Cách mạng Tháng Tám, Phùng Khắc Khoan và 2 tuyến kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, Tàu Hủ-Bến Nghé).

Các đơn vị cũng cam kết phấn đấu đến cuối đợt thi đua “200 ngày” (trước ngày 23/9), quận 1 có 100% phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch;” có ít nhất 2 phường đạt tiêu chí “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh, thân thiện.”

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người dân tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động về công tác bảo vệ môi trường, quận 1 ra mắt một bộ sản phẩm tuyên truyền điện tử về bảo vệ môi trường.

Trong nội dung ký kết, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc quận 1 sẽ thành lập tổ giám sát ở khu dân cư về trật tự xây dựng với mục tiêu giảm 75% vi phạm xây dựng không phép, sai phép; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với sơ kết, tổng kết thi đua “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị” năm 2020, hội thi “Hành trình gia đình gắn kết yêu thương” cho 50 cặp vợ chồng sinh sống và làm việc tại quận 1.

[Hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Văn hóa]

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thành phố hỗ trợ, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.”

Liên đoàn phối hợp cùng quận 1 tổ chức các hoạt động chuyên đề tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn vệ sinh lao động dưới hình thức sân khấu hóa, game show, tọa đàm...; chăm lo cho đoàn viên công đoàn tại các nghiệp đoàn, đội trật tự đô thị, cán bộ công chức địa phương có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố khẳng định việc ký kết nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Đây còn là dịp để cán bộ, công chức và người lao động phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình, công trình thi đua tại địa phương đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Để công trình thi đua 200 ngày đạt được kết quả cao, bà Trần Thị Diệu Thúy đề nghị các đơn vị trực tiếp tham gia phải thường xuyên hội ý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung ký kết.

Tổ chức Công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trực tiếp tham gia tích cực, chủ động, phát hiện bổ sung thêm những phần việc cần làm nhằm xây dựng môi trường thành phố xanh-sạch-đẹp, xứng tầm là quận trung tâm của Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cùng quan điểm, bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy quận 1 cho rằng, mỗi thành viên, đơn vị cơ quan và cá nhân, người dân cần cố gắng, nỗ lực, thi đua hết mình vì sự phát triển chung của thành phố; kết quả đạt được phải là sản phẩm cụ thể.

Theo bà Trần Kim Yến, nội dung phối hợp thực hiện phần lớn trải đều trên khắp địa bàn tập quận 1. Vì thế, việc hoàn thành tốt công trình thi đua 200 ngày không chỉ phản ánh kết quả quá trình phối hợp, thi đua lao động mà còn phản ánh hình ảnh của khu vực trung tâm Thành phố.

“Thi đua trong lao động không phải là một công việc khác với hàng ngày, mà công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Nội dung và phương thức thi đua phải đảm bảo hài hòa lợi ích của cá nhân, của đoàn viên, mỗi người dân; lợi ích của tập thể ở mỗi cơ quan đơn vị và lợi ích chung của toàn xã hội," bà Trần Kim Yến chia sẻ.

Có mặt tại lễ ký kết, đông đảo cán bộ công chức, người lao động đều bày tỏ sự đồng tình hưởng ứng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Chị Nguyễn Thị Lắm, anh Trương Phong Quang cùng các đồng nghiệp là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 1 cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phần việc gắn với thực tiễn lao động của mình.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố đã tặng 100 phần quà cho công nhân, người lao động tham gia thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục