Kỷ luật 3 cán bộ công an trong vụ quán càphê Xin Chào

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai quyết định kỷ luật của Bộ Công an đối với 3 cán bộ vì liên quan những sai phạm trong khởi tố chủ quán càphê Xin Chào về tội "Kinh doanh trái phép."
Kỷ luật 3 cán bộ công an trong vụ quán càphê Xin Chào ảnh 1Quán càphê Xin Chào. (Nguồn: VNews)

Ngày 23/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai quyết định kỷ luật của Bộ Công an đối với 3 cán bộ vì liên quan những sai phạm trong khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán càphê Xin Chào về tội "Kinh doanh trái phép."

Đây là vụ án mà ông Tấn được xác định là không phạm tội.

Bộ Công an đã quyết định cách chức Đại tá Nguyễn Văn Quý, Trưởng Công an huyện Bình Chánh; cách chức Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh; kỷ luật cảnh cáo Đại úy Lê Cảnh Tuân, Phó Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh.

Hiện, Thượng tá Lê Văn Hải, nguyên phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều động về làm phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh và là người phụ trách chung trong thời gian chờ bổ nhiệm mới Trưởng công an huyện Bình Chánh.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã quyết định cách chức ông Lê Thanh Tòng - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh - người ký phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy tố ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán càphê Xin Chào; cách chức Kiểm sát viên đối với ông Huỳnh Văn Son, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, người trực tiếp theo dõi quá trình tố tụng của vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục