Kỷ luật 4 cán bộ liên quan vụ sản phụ tử vong

Bệnh viện đa khoa Chí Linh đã ra quyết định kỷ luật 4 cán bộ liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong cái chết của một sản phụ.
Sáng 10/5, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có công văn đến các cơ quan liên quan về việc giải quyết vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương khiến sản phụ Vũ Thị Lân tử vong.

Hội đồng kỷ luật Bệnh viện đa khoa thị xã Chí Linh đã quyết định khiển trách, chuyển công tác khác đối với bốn cán bộ gồm bác sĩ Hoàng Hữu Nghị, trưởng kíp trực chuyên môn, và các hộ sinh Nguyễn Thị Vân Thúy, Nguyễn Thị Hương Mai, Nguyễn Minh Thuần.

Sản phụ Vũ Thị Lân (26 tuổi, ở phường Thái Học, thị xã Chí Linh) tử vong vào sáng 26/3 do chuyển dạ thai 40 tuần, ngôi đầu, ối vỡ sớm, rối loạn đông máu nặng.

Trước đó, đêm 26/3, chị Lân được đưa vào Bệnh viện đa khoa thị xã Chí Linh nhưng trưởng kíp trực đã không theo dõi sát sản phụ trong quá trình chuyển dạ; trong khi cấp cứu chưa giải thích thấu đáo cho gia đình người bệnh.

Tuy đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương mổ cấp cứu, nhưng do tình trạng rất nặng nên chị Lân đã tử vong.

Sau đó, Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã nhận được đơn của gia đình bệnh nhân kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm sáng tỏ sự việc chị Vũ Thị Lân tử vong, cũng như về thái độ làm việc của kíp trực Bệnh viện đa khoa Chí Linh./.

Tiến Duẩn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục