Kỷ luật 7 cá nhân trong vụ sai phạm tại công ty xổ số Hậu Giang

Hội đồng kỷ luật tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định kỷ luật khiển trách về mặt nhà nước với 5 người và bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 cá nhân khác.

Chiều 5/6, Hội đồng kỷ luật tỉnh Hậu Giang đã họp lấy ý kiến biểu quyết và ra quyết định kỷ luật bảy cá nhân liên quan đến sai phạm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang (gọi tắt là Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang).

Bảy cá nhân bị kỷ luật gồm ông Nguyễn Hữu Ái (sinh năm 1966, Phó Giám đốc Công ty); bà Cao Thị Thanh Thúy (sinh năm 1966, Phó Giám đốc); ông Võ Minh Duy (sinh năm 1966, Kế toán trưởng); ông Trần Minh Hoa (sinh năm 1965, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính); bà Lê Thị Kim Vân (sinh năm 1963, kiểm soát viên) cùng bị hình thức kỷ luật khiển trách về mặt nhà nước.

Bà Võ Thị Kim Tuyến (sinh năm 1966, Phó Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính công ty); ông Lưu Vũ Phong (sinh năm 1980, Phó Trưởng phòng trả lương, trả thưởng) cùng bị kỷ luật kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Các cá nhân trên để xảy ra sai phạm tại đơn vị như tham mưu chưa kịp thời, chưa mạnh dạn đấu tranh sai phạm, lỏng lẻo trong quản lý tài sản công và tất cả đều không thực hiện kê khai tài sản theo đúng quy định… Các cá nhân này cũng bị đề nghị xem xét trách nhiệm về mặt Đảng.

Trước đó, ông Cao Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang, đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền chi phí không đúng chế độ, chính sách từ các kết quả tự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán từ năm 2010 đến quý 1/2013 tại Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang là hơn 7,5 tỷ đồng. Công ty còn cho các cá nhân, đơn vị ngoài công ty tạm ứng hàng trăm triệu đồng; sử dụng 36 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm không minh bạch, mua đất xây dựng trụ sở công ty. Ngoài ra, ông Cao Thanh Tùng đã không kê khai trung thực tài sản thu nhập cá nhân từ năm 2008-2012.

Liên quan vụ việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã chuyển cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu không minh bạch việc mua đất xây dựng trụ sở là 4,4 tỷ đồng và sử dụng gần 36 tỷ đồng tiền lãi gửi tiết kiệm có kỳ hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục