Kỷ luật Đảng 12 cán bộ vì sử dụng bằng cấp giả

12 cán bộ, đảng viên ở huyện Đông Hải, Bạc Liêu đã bị kỷ luật Đảng vì sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp.
Ngày 16/3, ông Võ Thành Đô, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết Ủy ban kiểm tra huyện ủy ra quyết định kỷ luật Đảng đối với 12 cán bộ, đảng viên, chủ yếu là cán bộ xã trong huyện.

Trong đó, kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với 10 cán bộ, đảng viên; khiển trách hai Đảng viên vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp (bằng giả).

Trước đó, theo phản ánh của nhiều cán bộ, đảng viên, Huyện ủy Đông Hải đã thành lập tổ kiểm tra và phát hiện một số cán bộ sử dụng bằng cấp giả để xin việc, bổ sung hồ sơ công chức.

Cũng theo ông Đô, ngoài xử lý kỷ luật về mặt Đảng, Huyện ủy đề nghị các đơn vị có cán bộ sử dụng bằng giả cần sớm triển khai xử lý nghiêm về mặt Nhà nước./.

Huỳnh Sử (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục