Kỷ lục 11 Grand Slam

Anh em Bryan lập kỷ lục 11 lần đoạt Grand Slam

Cặp song sinh người Mỹ Bob và Mike Bryan đã lập kỷ lục 11 lần giành chức vô địch đôi nam tại Grand Slam, trong đó có 2 Wimbledon.

Cặp song sinh người Mỹ Bob và Mike Bryan đã lập kỷ lục 11 lần giành chức vô địch đôi nam tại Grand Slam khi đánh bại cặp Robert Lindstedt của Thụy Điển và Horia Tecau của Romania ở trận chung kết Wimbledon 6-3, 6-4, 7-6 (2).

Đây là lần thứ hai anh em nhà Bryan lên ngôi tại sân cỏ nước Anh, đồng thời cân bằng thành tích đoạt 11 chức vô địch giải lớn trong kỷ nguyên mở rộng của bộ đôi huyền thoại người Australia trước đây là Mark Woodforde and Todd Woodbridge.

“Cân bằng thành tích của Woodies, thần tượng của chúng tôi là điều không thể tin nổi,” Mike phát biểu sau trận đấu. “Tôi thậm chí đã không nghĩ tới kỷ lục đó cho đến lúc Mark Woodforde tiến đến và nói ‘Chúc mừng các cậu đã giành chức vô địch thứ 11.’”

Năm 2010, anh em nhà Bryan cũng từng vượt qua một kỷ lục khác của bộ đôi Australia là giành 62 chức vô địch đôi. Tính đến chức vô địch Wimbledon 2011 thì họ đã có tổng cộng 73 danh hiệu quán quân.

Ngoài ra, “quái vật hai đầu” (biệt danh của nhà Bryan) cũng đã hoàn thành trọn bộ sưu tập Grand Slam. Họ đã từng 5 lần vô địch Australia mở rộng, 3 lần vô địch mỹ mở rộng và 1 lần lên ngôi Pháp mở rộng. Lần vô địch Wimbledon trước đây của họ là vào năm 2006. Họ đã từng 3 lần thất bại trong các trận chung kết Wimbledon, trong khi cặp Tecau – Lindstedt cũng đã từng thua ở trận chung kết năm ngoái.

Trong khi đó, ở nội dung đôi nữ, bộ đôi Katarina Srebotnik của Slovenia và Kveta Peschke của Séc đã đăng quang sau khi đánh bại cặp Samantha Stosur của Australia và Sabine Lisicki của Đức 6-3, 6-1.

Bộ đôi Stosur-Lisicki đã dẫn trước 3-1 ở set đầu, nhưng sau đó đã thua liền 8 game để rồi nhìn danh hiệu vô địch lọt vào tay đối thủ. Với chiến thắng này, bộ đôi Srebotnik và Peschke đã vươn lên ngôi số 1 ở bảng xếp hạng đôi,


Bộ đôi Katarina Srebotnik (phải) của Slovenia và Kveta Peschke của Séc
(Nguồn: Getty)

Ngoài ra, ở tuổi 35, Peschke cũng là tay vợt Séc đầu tiên vô địch đôi nữ Wimbledon từ sau Jana Novotna năm 1998. Như vậy, Wimbledon năm nay là một vụ mùa bội thu đối với các tay vợt Séc, bởi trước đó thì Petra Kvitova cũng trở thành người Séc đầu tiên giành chức vô địch đơn nữ, cũng sau Novotna năm 1998.

Điều đáng nói là trước Wimbledon năm 2010, thành tích sân cỏ của Kvitova là 4 trận toàn thua. Nhưng sau đó, cô đã thăng tiến chóng mặt và năm ngoái đã lọt vào tận bán kết, trước khi để thua Serena Williams, người sau đó đã đăng quang ngôi vô địch. Nói thế để thấy rằng, chức vô địch năm nay của Kvitova là “bất ngờ nhưng không bất ngờ.”

Kvitova đăng quang ngôi vô địch đơn nữ

Ở tuổi 21, Kvitova cũng đã trở thành nhà vô địch Wimbledon trẻ nhất kể từ sau chính Sharapova năm 2004 khi mới 17 tuổi. Ngoài ra, cô còn là tay vợt nữ thuận tay trái thứ ba được cầm trên tay chiếc đĩa vô địch Wimbledon. Người gần nhất làm được điều này là huyền thoại Mỹ gốc Séc Martina Navratilova, người giành chức vô địch Wimbledon thứ 9 vào năm 1990, tức chỉ vài tháng sau khi Kvitova chào đời./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục