Kỷ lục chèo thuyền liên tục nhằm mục đích từ thiện

Hơn 350 người đã tham gia chèo thuyền liên tục trong 24 giờ tại Ba Lan với mục đích từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em và người cao tuổi.
Sách kỷ lục Guinness vừa ghi nhận một kỷ lục chèo thuyền liên tục tại thành phố Poznan của Ba Lan với mục đích từ thiện nhằm hỗ trợ trẻ em bị bệnh và người cao tuổi.

Cuộc chèo thuyền diễn ra liên tục trong vòng 24 giờ và vượt qua 177.850km.

Có đến 351 người, lần lượt tham gia chèo trên thiết bị chuyên dụng, trong đó có các nhà vô địch Olympic bộ môn đua thuyền Julia Mikhalskaya, Michal Elinsky, nhà vô địch Olympic Sydney 2000 bộ môn búa ném Szymon Ziolkowski, các vận động viên đua thuyền, cầu thủ bóng đá và những người yêu thể thao. Mỗi người đều chèo 500m.

Cuộc chèo thuyền kỷ lục này thu hút được hàng trăm người xem - những người được mời đấu giá các dụng cụ thể thao khác nhau có chữ ký của những vận động viên thể thao nổi tiếng như quả bóng hay áo thi đấu.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá này được quyên góp cho Quỹ hoạt động từ thiện thường niên quy mô nhất Ba Lan với tên gọi "Đội hỗ trợ vui vẻ lớn" nhằm giúp đỡ những trẻ em bị bệnh và người cao tuổi.

Thành phố Poznan hiện là một ứng cử viên cho danh hiệu thủ đô văn hóa châu Âu năm 2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục