Kỷ lục của M.U trước Wigan không phải là lợi thế

Michael Carrick cho rằng kỷ lục chiến thắng của M.U trước Wigan không phải là lợi thế ở chuyến làm khách tại DW tại vòng 33.
Michael Carrick cho rằng kỷ lục chiến thắng của Manchester United trước Wigan không phải là lợi thế ở chuyến làm khách tại vòng 33 Premier League.

Với lợi thế 8 điểm nhiều hơn so với Man City, Quỷ đỏ đang băng băng những bước dài về đích ở mùa giải này. Theo AFP, nếu như đoàn quân của Sir Alex giành hai chiến thắng tới trong khi Man City thất bại, họ sẽ nghiễm nhiên giành chức vô địch sớm tới bốn vòng đấu.

Nếu như điều đó xảy ra, Manchester United sẽ tiếp tục thiết lập nên một kỷ lục mới tại Premier League, 20 lần vô địch giải đấu danh giá nhất xứ sở Sương mù. Ở hai lượt trận tới Quỷ đỏ gặp Wigan và Aston Villa, trong khi Man City gặp West Brom và Norwich.

Trước vòng đấu 33, Manchester United đang có ưu thế vượt trội trước Wigan khi họ giành đến 13 chiến thắng. Ở 5 lần  đối đầu gần nhất, Quỷ đỏ đã ghi đến 21 bàn thắng. Tuy nhiên, Carrick thì lại không cho rằng ưu thế đó lại dễ dàng xảy ra ở trận đấu diễn ra vào sáng mai.

"Những gì chúng tôi đã từng làm được không có nhiều ý nghĩa," Carrick bày tỏ với AFP. "Điều quan trọng với chúng tôi là sẽ làm được gì vào thứ Tư tới. Chúng tôi sở hữu kỷ lục chiến thắng trước Wigan, nhưng hiện tại họ là một đội bóng khác và ở mùa giải khác."

"Wigan đã tiến bộ vượt bậc và họ không phải đội bóng dễ gì có thể đánh bại. Chúng tôi sẽ phải trình diễn một phong độ tốt nhất nếu muốn giành chiến thắng và chúng tôi không được phép kiêu ngạo.”

Theo AFP, bước vào trận đấu này, Sir Alex cũng sẽ có một số điều chỉnh nhân sự so với trận gặp Queens Park Rangers cuối tuần trước. Tom Cleverley rất có thể sẽ đá chính để đối đầu mà anh có thời gian gắn bó theo bản hợp đồng cho mượn ở mùa trước. Ngoài ra, Ryan Giggs cũng sẽ có cơ hội ra sân ngay từ đầu./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục