Nghi vấn doping

Kỷ lục gia 16 tuổi Trung Quốc bị nghi dùng doping

Kình ngư 16 tuổi Ye Shiwen bị nghi vấn dùng doping bởi thành tích của cô trong 50m cuối còn tốt hơn cả thành tích của Ryan Lochte.
Theo AFP, kình ngư 16 tuổi Ye Shiwen (Diệp Thới Văn), người mang huy chương vàng Olympic ở môn bơi lội cho đoàn thể thao Trung Quốc đang bị nghi ngờ sử dụng doping sau khi lập kỳ tích khó tin trên đường đua xanh.

Tại chung kết nội dung bơi 400m hỗn hợp của nữ ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của London 2012, cô gái mới 16 tuổi này đã khiến các chuyên gia phải sửng sốt khi giành huy chương vàng với thành tích 4’28”43, đồng thời phá kỷ lục thế giới do một vận động viên Australia lập ở Bắc Kinh 2008.

Kể từ khi Liên đoàn bơi lội thế giới FINA cấm các bộ đồ bơi công nghệ cao thì Ye chính là người phụ nữ đầu tiên lập được kỷ lục thế giới mới.

Điều khiến các chuyên gia kinh ngạc hơn cả là trong 100m cuối cùng (bơi tự do), Ye Shiwen có thành tích tốt hơn cả kình ngư nam số một thế giới 27 tuổi người Mỹ Ryan Lochte.

Cụ thể, Shiwen chỉ cần 58 giây 68 để chạm đích, nhanh hơn so với thành tích của Lochte, người giành Huy chương Vàng ở nội dung tương tự dành cho nam.

Chứng kiến những gì diễn ra, John Leonard, giám đốc điều hành Hiệp hội các huấn luyện viên bơi lội thế giới miêu tả kỷ lục mà Shiwen lập được tại đường đua 400m hỗn hợp nữ là "không thể tin được." Thậm chí, chuyên gia này nghi ngờ rằng có thể Shiwen đã sử dụng một loại dược phẩm giúp tăng thành tích.

Phát biểu với báo chí Anh, Leonard cũng đã đề cập đến trường hợp của vận động viên người Ireland Michelle de Bruin, người đã lập nên kỳ tích giành ba huy chương vàng tại Olympic Atlanta 1996, nhưng sau đó đã bị cấm trong 4 năm vào năm 1998 do bị phát hiện đã đánh tráo nước tiểu khi xét nghiệm.

Lập tức, báo chí Anh cũng đã đồng loạt lên tiếng, nhắc lại việc một bác sỹ về hưu của đội tuyển thể dục dụng cụ Trung Quốc mới đây đã tiết lộ trên tờ Sydney Moring Herald của Australia rằng Trung Quốc đã có chính sách sử dụng doping một cách có hệ thống trong những năm 1980-1990 để nuôi giấc mộng trở thành cường quốc thể thao.
Kỷ lục gia 16 tuổi Trung Quốc bị nghi dùng doping ảnh 1
Ye Shinwen là phụ nữ đầu tiên lập KLTG kể từ sau khi FINA cấm đồ bơi công nghệ cao (Nguồn: Getty Images)

"Các vận động viên bơi lội Trung Quốc đã từng có 'tiền sử' sử dụng doping trong quá khứ, nên thành tích đạt được lần này rất đáng ngờ," tờ Telegraph cho hay. Trước những nghi ngờ như thế, trưởng bộ phận y tế của IOC Arne Ljungqvis cho rằng những tranh cãi liên quan đến Ye là "đáng buồn." Trong khi đó, Ye Shiwen đã mạnh mẽ phản bác những ngờ vực: "Tôi không bao giờ sử dụng các chất bị cấm. Các vận động viên Trung Quốc khác cũng vậy. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch."/.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục