Kỷ lục thế giới mới về đi ôtô năng lượng mặt trời

Vượt qua chặng đường dài 15.000 km trong 140 ngày trên chiếc xe ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời, anh Da Luz đã phá kỷ lục thế giới của một đội lái xe Australia đạt được bằng loại phương tiện này trong tháng 1/2002 với thành tích 13.000 km.

Vượt qua chặng đường dài 15.000 km trong 140 ngày trên chiếc xe ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời, anh Da Luz đã phá kỷ lục thế giới của một đội lái xe Australia đạt được bằng loại phương tiện này trong tháng 1/2002 với thành tích 13.000 km.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, anh Da Luz bắt đầu cuộc hành trình từ thành phố Toronto, miền Trung Canada từ tháng 6, trên chiếc ôtô 1 chỗ ngồi sử dụng năng lượng mặt trời. Anh đã một mình "rong ruổi" qua 44 thành phố và tới được thành phố Victoria, tỉnh British Columbia.

Chiếc xe của anh mang tên "Sức mạnh con người", giá nửa triệu AUD, có thể chạy được 200km sau mỗi lần nạp đầy pin năng lượng mặt trời và tốc độ cao nhất có thể tới 120 km/giờ.

Thành tích của Da Luz sẽ góp phần khuyến khích việc sử dụng năng lượng sạch, bền vững và thân thiện với môi trường trong khi các nguồn năng lượng hóa thạch trên thế giới đang ngày càng cạn kiệt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục