Kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi mở cửa hoàn toàn: Du lịch sôi động trở lại

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, lượng du khách tăng cao ở các điểm đến du lịch trên khắp đất nước - một tín hiệu cho thấy hoạt động du lịch đã dần sôi động trở lại.
Kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi mở cửa hoàn toàn: Du lịch sôi động trở lại ảnh 1Du khách chen chúc xuống tàu tham quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sau khi Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch vào ngày 15/3, hoạt động du lịch trên cả nước, nhất là ở các tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch đã dần sôi động trở lại để đón mùa cao điểm du lịch nội địa.

Giỗ Tổ Hùng Vương là đợt nghỉ lễ đầu tiên sau ngày mở cửa trở lại. Trong kỳ nghỉ lễ này, lượng du khách tăng cao ở các điểm đến du lịch trên khắp đất nước.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà Mau, từ ngày 9-11/4, trên địa bàn tỉnh đón hơn 82.000 lượt khách, trong đó, khách tham quan các khu, điểm du lịch hơn 71.800 lượt; khách lưu trú hơn 10.400 lượt. Tổng doanh thu ước khoảng 47,2 tỷ đồng.

Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thu hút đông khách tham quan, du lịch phải kể đến là Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; Khu du lịch Hòn Đá Bạc; Khu du lịch Lý Thanh Long…

Cũng trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, thời tiết nắng đẹp cùng nhiều hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn đã thu hút đông đảo du khách đến với Đà Nẵng. Tổng lượng khách đến tham quan, du lịch thành phố này ước đạt 77.870 lượt khách. Công suất phòng khối khách sạn từ 4-5 sao đạt khoảng 50-60%, trong đó khách sạn ven biển khoảng 70-90% và một số khách sạn khách ở kín các phòng trong ngày 9-10/4.

Du lịch Quảng Ninh đã đón lượng khách du lịch tăng kỷ lục. Theo thống kê của Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 2 ngày của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn tỉnh đón trên 110.000 lượt khách. Riêng Hạ Long đón khoảng 90.000 lượt. Nhiều sản phẩm du lịch đã và đang tạo sức hút, khẳng định thế mạnh vượt trội, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm mới cho du khách. Hầu hết khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng cao cấp đều kín phòng.

[Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh hút khách trong dịp lễ Giỗ Tổ]

Trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2022, cả nước hướng về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ), giúp ngành du lịch địa phương này sôi động sau thời gian dài trầm lắng vì dịch COVID-19.

Ước tính Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón gần 1 triệu lượt khách trong 10 ngày đầu tháng, riêng ngày 10/4 (tức ngày 10/3 âm lịch) đón hơn 200.000 lượt khách.

Chủ tịch Hội Lữ hành tỉnh Phú Thọ Đỗ Đức Khánh cho biết sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, lượng khách tăng đột biến dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2022 là "cú hích" quan trọng cho du lịch Phú Thọ. Nhân dịp này, nhiều công ty lữ hành cũng đến Phú Thọ để khảo sát dịch vụ, kết nối tour tuyến và trao đổi khách với doanh nghiệp địa phương.

Phía các đơn vị lữ hành cũng chuẩn bị rất kỹ từ sớm để phục vụ nhu cầu của du khách vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-/5 năm nay.

Theo thông tin từ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đơn vị này đã tung ra hơn 60 sản phẩm du lịch trọn gói trong và ngoài nước, cùng hàng loạt combo “Free & Easy” với mức giá chỉ từ 2,39 triệu đồng; ưu đãi giảm đến 5 triệu đồng khi mua tour du lịch nước ngoài dịp lễ 30/4 để kích cầu hoạt động du lịch.

Vietravel Hà Nội cũng đã sớm lên kế hoạch và xây dựng các sản phẩm tour du lịch dịp lễ 30/4 và tour du lịch hè để “chiều lòng” du khách như tour liên tuyến Đông-Tây Bắc; tour khám phá cung đường biển đẹp nhất Việt Nam; tour du lịch quốc tế với chi phí tiết kiệm và hành trình đa dạng...

Kỳ nghỉ lễ đầu tiên sau khi mở cửa hoàn toàn: Du lịch sôi động trở lại ảnh 2Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài ở Đà Nẵng thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: TTXVN phát)

Vào cuối tháng 3/2022, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam diễn ra thành công đã góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến, quảng bá và cung cấp trực tiếp các sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp, cộng đồng nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, phục hồi du lịch.

Chương trình kích cầu du lịch được triển khai tại hội chợ với sự tham gia tích cực của các hãng lữ hành, hàng không, đặc biệt là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Jetstar Pacific…

Theo phân tích của các đơn vị lữ hành, xu hướng đi du lịch của du khách đã có sự chuyển dịch sau dịch COVID-19. Thay vì đi đoàn lớn, khách chuyển sang đi đoàn nhỏ, ưu tiên đi trong phạm vi gia đình, hội nhóm nhỉ để đảm bảo an toàn.

Khách cũng yêu thích sản phẩm du lịch có tính cá biệt hóa cao với nhiều trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Khách đoàn lớn thường chọn loại hình MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tập huấn)…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục