Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố GS Ngụy Như Kon Tum

Giáo sư Ngụy Như Kon Tum thuộc mẫu người trí thức theo Đảng thế kỷ 20, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục-khoa học của đất nước.
Ngày 3/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố giáo sư, Nhà giáo nhân dân Ngụy Như Kon Tum (3/5/1913-3/5/2013).

Tới dự có đông đảo các thế hệ học trò của giáo sư, những người bạn, người cộng sự của ông.

Giáo sư Ngụy Như Kon Tum thuộc mẫu hình người trí thức theo Đảng của thế kỷ 20, trưởng thành từ nền giáo dục châu Âu. Với tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm cao nhất, dấn thân hy sinh và gánh vác sứ mệnh, giáo sư đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của đất nước.

Ở ông hội tụ nhiều phẩm chất của người trí thức nói chung, vừa hội tụ những phẩm chất của người trí thức truyền thống Việt Nam, của người trí thức miền Bắc Việt Nam thế kỷ 20 nói riêng, được tôi rèn trong chuyển mình của lịch sử.

Ông đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu của một thế hệ trí thức gắn liền với sự chuyển hóa mạnh mẽ của nền giáo dục đại học Việt Nam thế kỷ 20.

Giáo sư Ngụy Như Kon Tum là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tên tuổi của ông gắn liền với lịch sử của trường từ năm 1956-1982.

Ông đã góp phần đưa Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam thời giữa thế kỷ 20 nói riêng và của nền đại học mới Việt Nam nói chung.

Trong số những học trò của giáo sư, có những người đã trưởng thành và trở thành những tên tuổi lớn của nền giáo dục, nền khoa học Việt Nam.

Bên cạnh vai trò một nhà quản lý có tâm, có tầm, ông còn là một nhà Vật lý tài ba, có kiến thức chuyên môn uyên bác. Ông chính là Trưởng đoàn Khoa học Việt Nam đầu tiên tham dự hội nghị Vật lý địa cầu quốc tế ở Moskva năm 1957; là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu Vật lý hiện đại và một số sách giáo khoa các bậc học.

Cùng với giáo sư Nguyễn Xiển, giáo sư Ngụy Như Kon Tum đã góp phần xây dựng thành công ngành vật lý địa cầu ở Việt Nam.

Với uy tín của mình, giáo sư còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và là nhà hoạt động xã hội có uy tín với những đóng góp không nhỏ ở các vị trí như Đại biểu Quốc hội khóa II, III, IV; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục thế giới, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hữu nghị Việt-Pháp...

Nhân dịp này, giáo sư Ngụy Như Kon Tum được Nhà nước truy tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc. Đây là sự ghi nhận về những cống hiến thầm lặng, không mệt mỏi của giáo sư đối với sự nghiệp đoàn kết dân tộc cũng như sự nghiệp giáo dục toàn dân.

Cũng trong dịp này, cuốn sách "Giáo sư Ngụy Như Kon Tum" cũng được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành.

Cuốn sách tập hợp bài viết của nhiều tác giả, là những học trò, là cộng sự, thân nhân của giáo sư, với các góc nhìn, cảm nhận, suy tư khác nhau về một con người-nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý và con người đời thường của giáo sư Ngụy Như Kon Tum./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục