Kỷ niệm 105 ngày quốc tế phụ nữ và trao Giải thưởng Kovalevskaia

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế Phụ nữ, 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào Ba đảm đang và trao Giải thưởng Kovalevska.
Kỷ niệm 105 ngày quốc tế phụ nữ và trao Giải thưởng Kovalevskaia ảnh 1Ninh Thuận biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến. (Ảnh minh họa: Công Thử/TTXVN)

Sáng 7/3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị - Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào Ba đảm đang và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Nữ Anh hùng Lực lượ ng Vũ trang, Nữ Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ, đại biểu tiêu biểu của phong trào Ba đảm đang, Đội quân tóc dài đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ôn lại truyền thống hào hùng các thế hệ phụ nữ Việt Nam từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến giai đoạn hiện đại, đặc biệt trong hai phong trào Ba đảm đang và Đội quân tóc dài góp phần mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.

Với truyền thống lịch sử hun đúc hàng nghìn năm, với đức tính hy sinh cao cả và tình yêu Tổ quốc nồng nàn, các tầng lớp phụ nữ từ nông thôn đến thành thị, từ trẻ đến già qua nhiều thế hệ đã cống hiến hết mình cho những thắng lợi vĩ đại , đem lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm cao cả của người phụ nữ trước đất n ước, lòng căm thù giặc và ý chí quyết chiến quyết thắng của dân tộc anh hùng đã tạo nên sức mạnh phi thường giúp phụ nữ lập nhiều kỳ tích trong chiến đấu và xây dựng đất nước, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, bất khuất, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, xứng đáng là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu.

Nhiều thập kỷ đã trôi qua nhưng những kỳ tích của các phong trào đấu tranh cách mạng vẫn vẹn nguyên giá trị và được các thế hệ phụ nữ Việt Nam tiếp nối, góp phần tạo dựng và tô điểm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phẩm chất và truyền thống tốt đẹp, phụ nữ Việt Nam đã phát huy tài năng, trí tuệ, nhanh chóng bắt nhịp với công cuộc đổi mới, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của đất nước.

Trong những năm qua, phụ nữ cả nước đã ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình trong xã hội. Không chỉ là những người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình, nhiều phụ nữ đã đạt được những thành tích nổi bật, được xã hội ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2014 được trao tặng giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Lan, nguyên Phó Bí thư đảng ủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và Tập thể các phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ thuật viên nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu của Bộ môn Mô-phôi (Trường Đại học Y Hà Nội) và Khoa Kết giác mạc (Bệnh viện Mắt Trung ương).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của các thế hệ phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã lãnh đạo và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội lớn thu hút được sự quan tâm, hướng ứng của các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Đặc biệt, các cấp Hội đã đóng vai trò quan trọng trong việc tham mưu các chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Hội đã có nhiều hoạt động kịp thời biểu dương, tôn vinh những người phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Giải thưởng Kovalevskaia, duy trì và phát huy ý nghĩa cao quý và uy tín của Giải thưởng, động viên khích lệ các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao tặng Giải thưở ng Kovalevskaia và trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp của các chị vào sự phát triển của đất nước.

Với tinh thần Quốc tế phụ nữ 8/3 và tinh thần quật khởi của các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng, các nhà khoa học nữ, nữ trí thức sẽ luôn tiên phong trong phong trào phụ nữ cả nước, phát huy truyền thống “năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới; chủ động, tự tin vượt qua khó khăn, thách thức, vượt qua những rào cản về định kiến giới, trở thành nhân tố truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước góp phần giữ vững chủ quyền dân tộc.

Nhấn mạnh năm 2015 là năm bản lề để cả nước hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Đảng lần thứ XI, chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong các tầng lớp phụ nữ Việt Nam cùng nhân dân cả nước dành tài năng, tâm sức hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, hoạch định các chiến lược, sách lược phát triển dài hạn đưa đất nước tiến nhanh và bền vững.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Đảng, Nhà nước tiếp tục ghi nhận những đóng góp lớn lao của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vào sự nghiệp phát triển của đất nước, tiếp tục có nhiều chính sách cụ thể nhằm phát huy tiềm năng sức sáng tạo nhiều hơn nữa của phụ nữ Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoạt động.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện của các tầng lớp phụ nữ và tham mưu các chính sách, chương trình hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ nghiên cứu khoa học nói riêng tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến, đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ.

Để phát huy vai trò của cán bộ nữ trên các lĩnh vực, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cấp ủy các cấp trong cả nước thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15% và cần có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy,” tiếp tục từng bước hiện thực hóa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân với sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã được giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của hai phong trào Đội quân tóc dài và Ba đảm đang - những phong trào yêu nước tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục