Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lễ dâng hương kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2012) đã trang trọng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 17/8, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2012).

Đông đảo các vị lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh An Giang cùng các tầng lớp nhân dân thành phố đã tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Cận đã ôn lại quá trình hoạt động vẻ vang của người công nhân, chiến sỹ cách mạng ưu tú Tôn Đức Thắng, đồng thời nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn đã để lại cho chúng ta tấm gương trong sáng, mẫu mực để học tập và noi theo.

Đó là các đức tính cao quý của một người cộng sản, trước hết phải có tính tổ chức, tính nguyên tắc. Dù việc lớn hay nhỏ, nhất thiết phải tuân thủ quyết định của tổ chức, của tập thể sau khi trình bày đầy đủ chính kiến của mình.

Kế thừa sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, công nhân lao động Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ học vấn, trình độ chính trị, phấn đấu vươn lên xứng đáng với vị trí giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao mà lịch sử đã trao cho giai cấp công nhân, xứng đáng với người thầy, người thợ cả Tôn Đức Thắng.

Trong giai đoạn hiện nay, tổ chức công đoàn thành phố đã và đang tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong tâm gồm chủ động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh về mọi mặt, giữ vững vai trò nòng cốt; tham gia xây dựng, quản lý, kiểm tra giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan tới công nhân, viên chức, lao động; tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng, thi đua yêu nước thiết thực và hiệu quả trong công nhân; đẩy mạnh phát triển đoàn viên trong các thành phần kinh tế, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng cấp công đoàn…

Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban quản lý Di tích Côn Đảo khai mạc Triển lãm chuyên đề “Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1930-1945.”

Triển lãm giới thiệu hơn 130 hiện vật, hình ảnh thể hiện sự chiến đấu ngoan cường của các chiến sỹ cách mạng kiên trung, anh dũng của dân tộc Việt Nam dưới xiềng xích của kẻ thù.

Triễn lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 28/2/2013./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục