Kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam

Tối 1/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Tối 1/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương và đánh giá cao những thành công, nỗ lực phấn đấu cũng như sự đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam là những thanh niên có trí tuệ, dũng cảm, dám dấn thân vào thương trường khi cả xã hội còn đang trở mình thay đổi. Bằng sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, các doanh nhân trẻ đã góp phần hình thành nên đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của đất nước.

Nhấn mạnh đến kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần bám sát các nội dung tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị và thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.”

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nhân trẻ Việt Nam cần chủ động trang bị cho mình đầy đủ kiến thức, điều kiện, bản lĩnh để vững vàng trong một thế giới phát triển đầy biến động với những cạnh tranh khốc liệt; đồng thời, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước, chủ động hợp tác với bên ngoài tạo sức mạnh, nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Mặt khác, các doanh nhân trẻ phải xung kích đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đất nước; cơ cấu lại doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần phấn đấu hơn nữa để tiếp tục trở thành ngọn cờ tập hợp doanh nhân trẻ với vai trò nòng cốt của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Hội đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, đồng hành cùng doanh nhân vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, sáng tạo, đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp, góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng mong rằng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão và lòng tự hào dân tộc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục vươn tới những thành công mới trên con đường phát triển. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn tin tưởng, mong chờ sự cống hiến của Doanh nhân trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Việt Nam với 15 hội viên ban đầu và hai Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay mạng lưới tổ chức Hội đã có mặt tại 63/63 tỉnh, thành phố với gần 10 ngàn hội viên.

Qua 4 nhiệm kỳ hoạt động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ, khơi dậy ý chí và khát vọng lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam cùng phấn đấu cho sự phát triển của đất nước. Các doanh nghiệp hội viên của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đang tạo việc làm cho trên 2,5 triệu người; tổng doanh thu hàng năm đạt hơn 25 tỷ USD.

Hoạt động của Hội và phong trào Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã góp phần tạo nên thế hệ doanh nhân mới của đất nước có khát vọng, hoài bão, tri thức, trí tuệ đã và đang là những hạt nhân đi đầu trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bên cạnh việc chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ các địa phương tổ chức các diễn đàn hướng dẫn thanh niên địa phương khởi sự doanh nghiệp đã cử các doanh nhân nổi tiếng, thành đạt là hội viên của Hội trực tiếp gặp gỡ, truyền đạt, tháo gỡ khó khăn cùng các bạn trẻ trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Mỗi năm, Trung ương Hội, các Hội, Câu lạc bộ địa phương và cá nhân các hội viên cũng dành gần 100 tỷ đồng tham gia vào các hoạt động xã hội.

Đặc biệt, phải kể đến là sự góp mặt của các doanh nhân trẻ trong hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại quần đảo Trường Sa; hành trình tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9; tham gia xây tặng hàng trăm ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp đỡ các gia đình có công với nước, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lụt, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi.../.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục