Kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn các nước nhỏ

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh từ khi diễn đàn ra đời, các nước nhỏ đã có các đóng góp to lớn vào các cuộc đối thoại quốc tế.
Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết ngày 1/10, tại trụ sở ở New York (Mỹ), tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Diễn đàn các nước nhỏ.

Phát biểu tại đây, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định Liên hợp quốc là một tổ chức của các nước lớn và các nước nhỏ, mọi quyết định do Liên hợp quốc thông qua đều dựa trên cơ sở các cuộc thảo luận bình đẳng, bất kể là nước lớn hay nước nhỏ và đạt được sự thỏa thuận chung.

Trong 20 năm qua, kể từ khi Diễn đàn này ra đời, các nước nhỏ đã có những đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy các cuộc đối thoại quốc tế.

Theo ông Ban Ki-moon, các nước nhỏ không có nghĩa là không có những ý tưởng lớn, và họ tham gia Diễn đàn này không phụ thuộc vào vị trí địa lý, hệ tư tưởng, quan điểm chính trị, hay lịch sử hình thành.

Ông Ban Ki-moon cho biết các thành viên của Diễn đàn gồm cả những nước giàu và nghèo, cấp và nhận viện trợ, nhưng đại đa số là các quốc gia đang phát triển, rất cần sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc chia sẻ những khó khăn, thách thức mà các nước nhỏ, đặc biệt là các quốc đảo, đang phải đối mặt trước tình trạng biến đổi khí hậu, đang và sẽ còn gây ra những hậu quả nặng nề cho con người và môi sinh. Vì thế, ông kêu gọi cộng đồng quóc tế, đặc biệt là các nước giàu có, nơi phải chống chọi với khó khăn này ít hơn so với các nước nhỏ và nghèo, cùng hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ các nước bị tác động nặng nề từ tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Diễn đàn các nước nhỏ được thành lập năm 1992 theo sáng kiến của Singapore, gồm các quốc gia có dân số dưới 10 triệu người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục