Kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Gogol

Các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Nikolai Gogol đã được tổ chức ngày 1/4 tại nhiều quốc gia như một ngày hội văn hóa thế giới.

Các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Nikolai Gogol đã được tổ chức ngày 1/4 tại nhiều quốc gia như một ngày hội văn hóa thế giới.

Theo quyết định của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO), năm 2009 được tuyên bố trên toàn thế giới là "Năm Gogol."

Quyết định của UNESCO nhấn mạnh Gogol là một trong những tác giả vĩ đại nhất không chỉ của văn học Nga, mà cả nền văn học thế giới. Các tác phẩm của ông được người cùng thời đánh giá cao và vẫn còn nguyên giá trị to lớn cho đến ngày nay.

Ngày 1/4, tại trụ sở của UNESCO ở Paris đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại văn hào Gogol với sự tham dự của Tổng Giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura, đại diện thường trực của Nga và Ukraine tại UNESCO.

Các nhà tổ chức đã trình chiếu bộ phim tài liệu về Gogol, các bộ phim được dàn dựng theo các tác phẩm nổi tiếng của Gogol và tổ chức triển lãm các tác phẩm hội họa dựa theo các sáng tác của Gogol.

Tại Ukraine, quê hương của Nikolai Gogol, lễ kỷ niệm được tổ chức ở cấp quốc gia bắt đầu từ ngày 31/3 với lễ khai trương triển lãm tại Bảo tàng văn học nghệ thuật quốc gia về cuộc đời và sáng tác của nhà văn và khánh thành các tượng đài kỷ niệm, các buổi hòa nhạc và triển lãm nghệ thuật.

Chính phủ Ukraine cũng vừa thành lập Giải thưởng sáng tác văn học mang tên Nikolai Gogol trao cho các nhà văn có ảnh hưởng tốt tới đất nước. Ngân hàng quốc gia cho phát hành đồng tiền bạc kỷ niệm 200 năm ngày sinh Gogol.

Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko ngày 1/4 đã tới tỉnh Poltava (Ukraine), quê hương đại văn hào, tham dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Gogol, người được đại thi hào Ukraine Taras Shevchenko đánh giá là "con người chúng ta cần tôn kính như một nhan vật có trí tuệ uyên thâm và tình yêu sâu sắc đối với con người".

Tại Nga, đất nước mà đại văn hào đã cống hiến toàn bộ cuộc đời sáng tác của mình, hoạt động kỷ niệm bắt đầu tại Mátxcơva bằng lễ đặt vòng hoa tại nơi yên nghỉ của ông với sự tham gia của các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật do Bộ trưởng Văn hóa Nga dẫn đầu.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Sergey Mironov và các thượng nghị sĩ đã đến đặt vòng hoa tại tượng Gogol trước ngôi nhà trên phố Nikita, nơi Gogol sống 4 năm cuối đời và qua đời ngày 21/2/1852. Tại đây cũng vừa mới khánh thành bảo tàng Gogol đầu tiên tại nước Nga.

Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Nicolai Gogol được tổ chức như một ngày lễ văn hóa lớn tại Mátxcơva, Saint Petersburg và nhiều thành phố khác với sự trình diễn các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh, hội họa, sân khấu dựa trên các tác phẩm trứ danh của Gogol.

Tại Pháp, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tiếp tục tổ chức từ nay tới mùa Thu, gồm hội nghị về sáng tác của Gogol, một cuộc thi văn học dành cho học sinh trung học Pháp, triển lãm các tác phẩm của Gogol được xuất bản ở Pháp và Nga, tranh minh họa các tác phẩm của Gogol./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục