Kỷ niệm 35 năm giải phóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tối 27/4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng tỉnh, ôn lại truyền thống.
Tối 27/4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức míttinh kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân cho 8 liệt sỹ hy sinh để bảo vệ quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Bà Rịa Long Khánh (nay là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nói riêng qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh trong chiến dịch lịch sử mùa Xuân 1975 đã trở thành một chiến công oai hùng của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Với khẩu hiệu “Thần tốc và táo bạo”, “Bí mật và bất ngờ”, quân và dân toàn tỉnh đã hiệp đồng chặt chẽ với sư 3, Sao vàng thực hiện đồng loạt tiến công và nổi dậy đánh tan lực lượng hàng vạn tên địch tại 2 tiểu khu, 6 chi yếu khu, hàng chục trung tâm huấn luyện và căn cứ quân sự, giải phóng hoàn toàn quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chưa bao giờ thế và lực của quân và dân mạnh như thời điểm ấy, chỉ trong vòng chưa đầy 4 ngày từ 17h ngày 26/4 đến 13h ngày 30/4/1975 quân và dân địa phương cùng bộ đội chủ lực đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Bà Rịa-Long Khánh.

Tại Nhà lao Côn Đảo đêm 30/4 và ngày 1/5, các tù chính trị đã bùng lên chớp thời cơ giải phóng Côn Đảo./.

Hoàng Nhị (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục