Kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris tại Mozambique

Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức chiếu bộ phim truyện "Hà Nội 12 ngày đêm" nhân dịp kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris.
Phối hợp với Viện Nghe nhìn và Điện ảnh quốc gia Mozambique (INAC), Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức chiếu bộ phim truyện "Hà Nội 12 ngày đêm."

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 năm ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2013).

Phát biểu tại buổi chiếu phim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Đặng Giang nêu bật ý nghĩa chiến lược của Hiệp định Paris, thể hiện trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, thể hiện phương châm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, kết hợp ngoại giao nhà nước với ngoại giao nhân dân dựa vào chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Về phần mình, Phó Viện trưởng INAC Mariana Giunio đánh giá cao nội dung, ý nghĩa của bộ phim “Hà Nội 12 ngày đêm,” cung cấp nhiều thông tin quý báu, chưa được biết đến cho khán giả Mozambique về cuộc chiến tranh nhân dân và nền ngoại giao nhân dân Việt Nam.

Các đạo diễn, phê bình phim Mozambique mong muốn tổ chức chiếu rộng rãi bộ phim cho các nhà nghiên cứu lịch sử, phê bình Mozambique để hiểu hơn cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục