Kỷ niệm 40 năm quan hệ VN-Thụy Điển

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam sẽ tổ chức một loạt các hoạt động trao đổi văn hóa, hợp tác kỹ thuật và diễn đàn kinh doanh trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969 - 11/1/2009).

Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam sẽ tổ chức một loạt các hoạt động trao đổi văn hóa, hợp tác kỹ thuật và diễn đàn kinh doanh trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969 - 11/1/2009).

Mở đầu cho chuỗi sự kiện này là Đêm nhạc Thụy Điển và Việt Nam, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào đúng ngày 11/1. Đêm nhạc gồm ba phần: Nhạc dân tộc Việt Nam do các nghệ sĩ của hai nước biểu diễn, vở múa đương đại “Trái tim tơ lụa” và hòa nhạc, với sự tham gia của Dàn nhạc giao hưởng hoàng gia Thụy Điển.

Đây là một trong bốn sự kiện quan trọng nhất trong chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt Nam-Thụy Điển, Đại sứ Thụy Điển Rolf Bergman nói tại buổi họp báo ngày 9/1 tại Hà Nội.

Ba “điểm nhấn” còn lại, theo ông Bergman, là chương trình biểu diễn nhạc kịch Blogera (25-26/5), nhân cuộc gặp của các Bộ trưởng Ngoại giao các nước Á-Âu tại Hà Nội, Kỷ niệm Quốc khánh Thụy Điển (6/6) và Tiệc chiêu đãi nhân ngày lễ Santa Lucia - lễ hội truyền thống của Thụy Điển (13/12).

Bên cạnh đó, Thụy Điển cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về phát triển bền vững về môi trường và hợp tác nghiên cứu cũng như triển lãm tranh nghệ thuật của nghệ sĩ hai nước.

Đặc biệt, diễn đàn doanh nghiệp Thụy Điển-Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 như một hoạt động tiếp theo chuyến thăm Stockholm hồi tháng 6/2008 của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo bà Marie-Louise Thaning, Tham tán Chính trị và thương mại, mặc dù thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển chưa phải là lớn, song “các công ty Thụy Điển ở Việt Nam hầu hết là các nhà đầu tư lâu dài bởi Việt Nam là một thị trường tốt cho các công ty Thụy Điển.”

Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Thụy Điển sang Việt Nam đạt 160 triệu USD. Thụy Điển cũng nhập khẩu khoảng 220 triệu USD giá trị hàng hóa từ Việt Nam./.

Hồng Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục