Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Pakistan

Ngày 28/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan.
Ngày 28/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức míttinh kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pakistan (8/11/1972 - 8/11/2012).

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam, ngài M.G.Kiani; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao...

Thay mặt Liên hiệp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đã phát biểu gửi tới Đại sứ M.G.Kiani cùng đông đảo các bạn Pakistan đang công tác và học tập tại Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời qua Đại sứ chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo và nhân dân Pakistan.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong đã điểm lại những bước phát triển đáng khích lệ của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong 40 năm qua kể từ khi Việt Nam và Pakistan thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về quan hệ chính trị, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Những thỏa thuận và nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo tiền đề quan trọng cho sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Pakistan.

Trên cơ sở các thỏa thuận và văn kiện đã ký kết, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên nhanh chóng, từ dưới 10 triệu USD (năm 1999) đã tăng lên 324 triệu USD (năm 2011).

Quan hệ văn hóa, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng cũng bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Bên cạnh hợp tác song phương, hai nước còn tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế...

Đại sứ Pakistan M.G.Kiani phát biểu đánh giá cao những cố gắng của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế bằng việc tổ chức hai Phiên họp của Ủy ban liên bộ Pakistan-Việt Nam và Ủy ban thương mại hỗn hợp được tổ chức tại Hà Nội và Islamabad cũng như trao đổi các đoàn thương mại.

Việc tổ chức thành công hai phiên họp đã phản ánh nguyện vọng thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế của hai nước.

Đại sứ cho biết việc Chính phủ Pakistan và Việt Nam đồng ý mở Tổng lãnh dự quán danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm xúc tiến kinh tế và thương mại song phương sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Pakistan và Việt Nam.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong và Đại sứ M.G.Kiani cùng phát biểu tin tưởng với đà phát triển thuận lợi cùng những kinh nghiệm của 40 năm giao lưu hợp tác, cùng nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Pakistan nhất định sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả mới, to lớn hơn nữa, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục