Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế

Sáng 14/9, Hội Toán học Việt Nam và Chương trình trọng điểm quốc gia Phát triển Toán học đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự IMO.
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sáng 14/9, Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Chương trình trọng điểm quốc gia Phát triển Toán học đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học Quốc tế (IMO).

Buổi lễ là dịp tôn vinh các thế hệ học sinh, giáo viên đã tham gia, đóng góp vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng và dự thi thành tích cao. Đồng thời nêu rõ vai trò của hệ thống trường chuyên cùng phong trào học sinh giỏi nói chung và IMO nói riêng trong sự nghiệp phát triển nền khoa học Việt Nam qua đó khuyến khích, tạo khát vọng và động lực học tập trong học sinh để các em không ngừng phấn đấu, rèn luyện, sau này đóng góp tài năng, trí tuệ vào công cuộc phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những thành tựu mà Toán học Việt Nam đã đạt được, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp của hệ thống trường, lớp chuyên trong phát hiện, rèn luyện nhân tài trong thời gian qua và những triển vọng với Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học mà hạt nhân là Viện nghiên cứu cấp cao về Toán.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thời gian qua, những học sinh đạt giải tại các kỳ thi IMO đều có đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, có người trở thành nhà khoa học xuất sắc được thế giới công nhận. Trong số những nhà toán học đã từng tham dự IMO, có những người lại tiếp tục giảng dạy, hướng dẫn đoàn học sinh tham dự IMO thế hệ sau. Đó chính là sự nối tiếp truyền thống, khẳng định vị trí cho Toán học Việt Nam cũng như giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong suốt 38 lần tham dự IMO, những thành tích của đoàn Việt Nam tại IMO đã khích lệ phong trào học tập trong học sinh toàn quốc, giúp phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài, đặc biệt là các nhân tài toán học. Phong trào thi học sinh giỏi Toán đã được nhân rộng cho các ngành về khoa học tự nhiên và xã hội (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, Địa lý) và Ngoại ngữ.

Phong trào đó cũng giúp hoàn chỉnh hệ thống trường chuyên trong cả nước, làm nóng cốt cho việc bồi dưỡng, phát triển nhân tài trí tuệ ở Việt Nam. Từ đó, Việt Nam phát hiện và đào tạo được đội ngũ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là những nhà khoa học đầu ngành trên thế giới như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn, Vũ Hà Văn… cũng như nhiều giáo sư, tiến sỹ xuất sắc khác là các giảng viên và nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhiều cựu học sinh giỏi cũng rất thành công trong các lĩnh vực quản lý công nghiệp, kinh tế và xã hội khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển nhấn mạnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tham dự IMO trong suốt 40 năm qua. Đó là những kết quả đáng tự hào trong những thành tựu chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà, cho thấy tiềm năng trí tuệ con người Việt Nam xứng tầm quốc tế.

Những thành tích của các thí sinh Việt Nam đạt được tại các Olympic quốc tế các môn cùng với những thành công của Việt Nam tại các kỳ IMO đã khẳng định trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng chinh phục các đỉnh cao khoa học, nếu được quan tâm đầu tư thích đáng. Chính vì vậy, trong giai đoạn tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục đề xuất, tham mưu những chính sách để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phát huy tiềm năng trí tuệ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Năm 1974, Việt Nam lần đầu tiên cử đoàn tham dự kỳ thi IMO dành cho học sinh trung học lần thứ 16 tại Cộng hòa Dân chủ Đức (trước đây). Kể từ đó đến nay Viêt Nam đã 38 lần tham dự IMO. Trong suốt 40 năm qua, đoàn Việt Nam thường nằm trong danh sách đầu những nước có thành tích cao tại IMO.

Học sinh Việt Nam đã đoạt được 213 huy chương, trong đó 52 huy chương vàng, 94 huy chương bạc và 67 huy chương đồng; trong đó có 9 học sinh hai lần đạt huy chương vàng, 6 học sinh đạt điểm tuyệt đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục