Kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên

Tối 31/12, tại thành phố Thái Nguyên đã diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên lần cuối cùng.

Tối 31/12, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên lần cuối cùng (1/1/1964-1/1/2014).

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nêu rõ sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại Thái Nguyên nhiều năm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau ngày hòa bình lập lại, Bác Hồ đã 7 lần về thăm Thái Nguyên. Cách đây tròn 50 năm, ngày 1/1/1964, Bác Hồ đã về thăm Thái Nguyên lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng. Trong lần cuối này, Bác đã đến thăm Trường Đảng tỉnh, thăm Khu gang thép Thái Nguyên, Nhà máy điện Cao Ngạn.... và nói chuyện với 45.000 đại biểu, cán bộ, nhân dân các dân tộc của tỉnh tại Sân vận động Thái Nguyên.

Bác đã biểu dương những thành tích mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được; nhắc nhở những mặt còn thiếu sót và mong muốn cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức xây dựng, làm cho Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh phồn vinh, giàu mạnh nhất miền Bắc...

Sau nửa thế kỷ thực hiện lời Bác dặn, từ một tỉnh nghèo, kém phát triển, Thái Nguyên đã trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, trong năm 2013, dù có nhiều khó khăn, thách thức song Thái Nguyên vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt gần 7%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện...

Tuy vậy, kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhưng chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn yếu kém, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới...

Tiếp tục làm theo lời căn dặn của Bác, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Chương trình nghệ thuật "Khắc ghi lời Bác - Hành trình nửa thế kỷ" với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc khắc họa tình cảm của Bác Hồ với Thái Nguyên; tình cảm của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với Bác Hồ; hành trình 50 năm tỉnh Thái Nguyên thực hiện lời căn dặn của Bác về mục tiêu phát triển tỉnh như lới Bác căn dặn.

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển trong thời gian tới và chào đón Xuân mới 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục