Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh

Tối 16/5, tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009).

Tối 16/5, tại Tượng đài Thanh niên xung phong ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2009).
 
Tham dự buổi lễ có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại sứ quán Lào, Thủ đô Vientiane, các tỉnh Khammuon, Savanakhet, Bolykhamsay, Champasak, Atapu (Lào); đại diện các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Phước, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Binh đoàn 15; đoàn đại biểu Việt kiều ba thế hệ ở nước ngoài cùng đông đảo cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn và lãnh đạo, cán bộ, nhân dân địa phương.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Lâm Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nêu bật, từ một lối mòn len lỏi dưới những tán rừng, triền đồi, vách núi, dọc theo những con suối, bờ sông, đường Hồ Chí Minh đã trở thành một mạng lưới đường vận tải chiến lược, với hệ thống đường, cầu liên hoàn, vươn xa, xuyên suốt cả ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia với tổng chiều dài gần 20.000 km, bao gồm 5 tuyến đường dọc và 21 tuyến đường ngang ở cả Đông và Tây Trường Sơn; hơn 1.400 km đường ống dẫn dầu và một hệ thống đường vận tải trên sông dài hơn 6000 km...
 
Tất cả đã tạo thành “Một trận đồ bát quái xuyên rừng” tạo thành sức mạnh to lớn chi viện kịp thời cho chiến trường, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thế và lực, tạo cục diện mới trên chiến trường miền Nam, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
 
Đường Trường Sơn - đường Hồ chí Minh lịch sử đã trở thành huyền thoại, thành biểu tượng của ý chí và khát vọng độc lập, tự do và toàn vẹn non sông, đất nước, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ chí Minh...
 
Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã trao cho đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Bình và tỉnh Thanh Hóa danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước phong tặng tập thể 8 liệt sỹ thanh niên xung phong thuộc đại đội 217- Ban xây dựng 67-Đoàn 559.
 
Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường” với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, nghệ sỹ, diễn viên Trung ương và địa phương được dàn dựng mang đậm chất sử thi hoành tráng. Phần mở đầu tái hiện lại một thời hào hùng của quân và dân ta “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; khắc họa tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước và ngợi ca truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
 
Phần hai của chương trình là sự chi viện tổng lực của miền Bắc và ý chí quyết tâm xây dựng con đường huyết mạch giao thông chiến lược. Phần cuối ca ngợi thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và vai trò của con đường Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước, niềm lạc quan, tin tưởng yêu đời của tuổi trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.../.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục