Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí

Trong 50 năm qua, tổng doanh thu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN đạt gần 160 tỷ USD, luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình 20%/năm.
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự, động viên và chia vui với tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân viên, người lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Ngành (27/11/1961-27/11/2011).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Phùng Đình Thực nêu rõ, nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chỉ đạo sâu sát của Chính phủ; giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, ngành Dầu khí Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng tiến trình phát triển của đất nước, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng được ngành Dầu khí Việt Nam lớn mạnh, hiện đại và đồng bộ, giữ vị trí đầu tầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngành đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầ khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm dò đến khai thác, phát triển công nghiệp khí-điện-chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng đất nước; trở thành công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Trong 50 năm qua, tổng doanh thu của PVN đạt gần 160 tỷ USD, luôn duy trì mức tăng trưởng trung bình gần 20%/năm, nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 57 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng thu ngân sách Nhà nước hàng năm; kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, năm 2011, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, PVN đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, về đích trước 3 tháng các chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng dầu khí, doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước.

Dự kiến trong năm 2011, PVN sẽ nộp ngân sách 155.000 tỷ đồng, vượt 55.000 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, PVN sẽ thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền 715.000 tỷ đồng, vượt 115.000 tỷ đồng so với cam kết ban đầu. Đây là những thành tích đầy ý nghĩa của tập thể những người lao động dầu khí chào mừng 50 năm ngày truyền thống của ngành.

Trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, ngành Dầu khí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao danh hiệu Anh hùng lao động tặng Xí nghiệp khai thác thuộc Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsovpetro. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho lực lượng tự vệ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Quân công Hạng Nhất tặng Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã trao Huân chương Lao động cho các nguyên là lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dầu khí vì những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao biểu trưng của ngành Dầu khí tặng 50 cá nhân được bình chọn là những gương mặt tiêu biểu các thế hệ Ngành Dầu khí Việt Nam trong 50 năm qua./.

Quang Vũ-Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục