Kỷ niệm 50 năm thành lập “Đội quân tóc dài”

"Đội quân tóc dài" là một “binh chủng đặc biệt” đã phát triển lan rộng khắp miền Nạm, đóng góp quan trọng trong thời kỳ chống Mỹ.
Sáng 17/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiêp Phụ nữ tỉnh Bến tre, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập “Đội quân tóc dài” (17/1/1060-17/1/2010).

Đặc biệt, về dự lễ có 132 đại biểu là thành viên “đội quân tóc dài” của 34 tỉnh, thành Hội Liên hiêp Phụ nữ, từ Quảng Trị trở vào, là những người đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nưóc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung uơng Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đã ôn lại những chặng đường lịch sử và truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất, dũng cảm, mưu lược, cùng những hy sinh, gian khổ của “Đội quân tóc dài”.

Ra đời từ phong trào Đồng khởi ở Bến Tre, "đội quân tóc dài" là một “binh chủng đặc biệt” đã phát triển lan rộng khắp miền Nạm, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước của phụ nữ và nhân dân Việt Nam.

“Đội quân tóc dài” là biểu tượng cao đẹp của phẩm chất “Anh hùng-Bất khuất-Trung hậu-Đảm đang” và trí tuệ của phụ nữ miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bằng lòng yêu nước, kiên trung, quả cảm và ý chí cách mạng kiên cường, các chị đã viết nên bản trường ca bất diệt cùng non sông đất nước.

Tiếp nối chiến công của các thế hệ “đội quân tóc dài” và phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, chị em phụ nữ hôm nay tiếp tục tích cực thi đua, đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ra sức phát huy trí tuệ, tài năng, sáng tạo, cùng chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng lãnh đạo.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt Nam đã trao tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, với tổng số tiền 340 triệu đồng cho 68 chị em tham gia "đội quân tóc dài" của 34 tỉnh, thành phố đang gặp hoàn cảnh khó khăn./.
 
Lê Bá Lư (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục