Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Hiron tại thành phố Hải Dương

Cách đây 53 năm, ngày 19/4/1961,nhân dân Cuba đã chiến đấu kiên cường, chiếm được vị trí cuối cùng của quân xâm lược trên bãi biển Hiron.
Kỷ niệm 53 năm Chiến thắng Hiron tại thành phố Hải Dương ảnh 1Các em thiếu nhi đoàn nghệ thuật Tổ ong nhỏ biểu diễn trong Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Mạnh Tú/Vietnam+)

Tối 24/4, tại thành phố Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba và Đại sứ quán Cuba, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 53 năm ngày Chiến thắng Hiron (19/4/1961-19/4/2014).

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Cuba anh hùng nhân dịp kỷ niệm 53 năm ngày Chiến thắng Hiron lịch sử.

Ôn lại sự kiện trọng đại này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cách đây 53 năm, ngày 19/4/1961, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng tư lệnh Fidel Castro, nhân dân Cuba với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất đã đứng dậy tấn công quân xâm lược, chiếm được vị trí cuối cùng của địch trên bãi biển Hiron, góp phần đưa Cách mạng Cuba giành thắng lợi và đưa đất nước Cuba tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển mọi mặt về kinh tế, xã hội của đất nước Cuba trong những năm trở lại đây. Không chỉ phát triển kinh tế, xã hội mà Cuba còn đạt được nhiều bước tiến quan trọng trên lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định 53 năm đã trôi qua, mặc dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng nhân dân Việt Nam và Cuba vẫn gần nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế mới, lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Cuba phát triển toàn diện. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước đã tiếp tục có những bước phát triển mới được đánh dấu bằng những chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Cuba của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng càng góp phần làm cho tình đoàn kết Việt Nam-Cuba ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả, là động lực để hai dân tộc vươn lên giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phồn vinh, hiện đại và phát triển của mỗi nước.

Đại sứ Herminio Lopez Diaz và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đã phát biểu bày tỏ tình cảm gắn bó anh em giữa Hải Dương nói riêng và Việt Nam nói chung với Cuba và ngược lại.

Đại sứDiazvà Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hiển ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của nhân dân Cuba cách đây 53 năm; cùng khẳng định Việt Nam và Cuba luôn luôn đứng bên nhau với tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ. Cả Việt Nam và Cuba sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại buổi lễ kỷ niệm, đoàn nghệ thuật Tổ ong nhỏ - Nhà văn hóa thiếu nhi Cuba và các nghệ sỹ của tỉnh Hải Dương đã mang đến một chương trình văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc của Việt Nam và Cuba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục