Kỷ niệm 55 năm phong trào thiếu nhi "kế hoạch nhỏ"

Ngày 2/12, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm phong trào "Kế hoạch nhỏ" và trao giải cuộc thi viết "Gương sáng nghìn việc tốt.

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm phong trào "Kế hoạch nhỏ" và trao giải cuộc thi viết "Gương sáng nghìn việc tốt."

Được phát động từ 2/12/1958, trải qua 55 năm, phong trào "kế hoạch nhỏ" đã làm phong phú thêm các hoạt động của Đội, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thiếu nhi; giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tình yêu lao động, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Từ phong trào này, nhiều công trình có ý nghĩa đã được xây dựng như Khách sạn Khăn quàng đỏ, Nhà máy nhựa Tiền phong, đoàn tàu Thống nhất Bắc-Nam.

Phong trào đã trở thành một trong những dấu son rực rỡ trong hoạt động của tuổi nhỏ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Năm học 2008-2009, Hội đồng Đội Trung ương phát động thiếu nhi cả nước quyên góp giấy vụn góp phần tôn tạo khu di tích anh hùng Kim Đồng - người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tổng số tiền đóng góp là hơn 8 tỷ đồng. Đến nay, việc tôn tạo khu di tích giai đoạn I đã hoàn thành.

Năm học 2013-2014, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục phát động thiếu nhi cả nước thực hiện phong trào "Kế hoạch nhỏ" trong giai đoạn mới nhằm xây dựng "1.000 tủ sách học đường" cho các Liên đội vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tại lễ kỷ niệm, Hội đồng Đội Trung ương đã tuyên dương và trao phần thưởng cho 55 kiện tướng "Kế hoạch nhỏ" đã có nhiều thành tích và sáng tạo trong phong trào.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Gương sáng nghìn việc tốt."

Được phát động từ tháng 15/5/2013, cuộc thi đã thu hút sự tham dự của đông đảo thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể cho các cơ sở Đội có nhiều bài dự thi nhất. Có 20 giải cá nhân được trao cho các bài dự thi xuất sắc, trong đó có 1 giải đặc biệt cho em Ngô Thị Thuyết - lớp 5C trường Tiểu học Tam Giang (Bắc Ninh), 2 giải Nhất cho em Vũ Phương Anh - lớp 7B8 trường trung học cơ sở Chu Văn An (Hải Phòng) và Nguyễn Thị Hồng Thơm - lớp 4B trường Tiểu học Ninh Xá (Bắc Ninh).

Cuộc thi đã tạo phong trào hành động thiết thực, nhân rộng gương "người tốt việc tốt," động viên, khích lệ thiếu nhi nâng cao tinh thần đoàn kết, tình tương thân tương ái; góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục