Kỷ niệm 56 năm ngày tiến công trại lính Moncada

Lễ kỷ niệm  56 cuộc tiến công trại lính Moncada là biểu hiện rõ nét của tình anh em và tình hữu nghị bất diệt giữa hai dân tộc Cuba-Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 56 cuộc tiến công trại lính Moncada (26/7), sáng 24/7, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam Paulo Fernandez Alberto nhấn mạnh lễ kỷ niệm là biểu hiện rõ nét của tình anh em và tình hữu nghị bất diệt giữa hai dân tộc Cuba và Việt Nam.

Tình hữu nghị này ngày càng được củng cố bằng mọi cử chỉ đoàn kết, bằng mọi hành động ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức quốc tế và các buổi gặp gỡ giữa những người Việt Nam và Cuba tại mọi nơi trên thế giới, ông Paulo Fernandez Alberto nói.

Đến dự lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công trại lính Moncada, khởi đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc vẻ vang, lật đổ chế độ độc tài Batista. Thắng lợi này đã mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng nói: “Nhân dịp kỷ niệm ngày lịch sử vẻ vang này, một lần nữa chúng tôi khẳng định nhân dân Việt Nam luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân Cuba và dành cho nhân dân Cuba anh em tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ nhất”.

Trước đó, Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông đã mời đoàn Cuba và các đại biểu dự Lễ mít tinh thăm các xưởng sản xuất, giới thiệu dây chuyền công nghệ của công ty.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết trong những năm gần đây, Công ty Rạng Đông có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Cuba qua Công ty Consumimport. Cán bộ công nhân viên công ty đã học tập được rất nhiều từ các đồng chí Cuba, mối quan hệ hợp tác giữa hai bên vô cùng tốt đẹp và để lại những tình cảm anh em sâu đậm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục