Kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng thành phố Hải Phòng

Ngày 13/5, Thành ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã kỷ niệm trọng thể 58 năm ngày giải phóng thành phố.
Ngày 13/5, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng thành phố (13/5/1955-13/5/2013); biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương công nhân lao động sáng tạo, lao động giỏi toàn thành phố năm 2012.

Đây cũng là một trong những hoạt động chính của tuần văn hóa-thể thao-du lịch năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Dương Anh Điền khái quát những chặng đường phát triển của thành phố trong 58 năm qua, kể từ khi tên lính viễn chinh cuối cùng của thực dân Pháp rút khỏi thành phố, chính quyền cách mạng tiếp quản cho đến nay.

Hải Phòng ngày nay đang có những bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo cũng như trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội, luôn có những đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, toàn thành phố tập trung sức lực thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội. Đó là tập trung tái cấu trúc kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ tái cấu trúc đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp, giải quyết nợ xấu ngân hàng, giảm nợ xây dựng cơ bản của các quận, huyện.

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị; phát triển hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cùng với tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, thành phố bảo đảm an sinh xã hội, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc về lao động việc làm, đảm bảo thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an toàn lao động, nâng cao chất lượng sức khỏe và đời sống văn hoá tinh thần của người dân. Thu hút các nguồn đầu tư FDI, đặc biệt là từ các tập đoàn kinh tế quốc tế lớn sẽ được thành phố đẩy mạnh. Hải Phòng cũng tiếp tục thực hiện tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Nhân dịp này, thành phố Hải Phòng biểu dương, tặng bằng khen cho 19 tập thể và 22 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo cho 50 cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; Ủy ban Nhân dân thành phố tằng Bằng khen cho 38 lao động giỏi./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục