Kỷ niệm 59 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bulgaria

Ngày 23/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria (8/2/1950).

Ngày 23/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 59 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria (8/2/1950).
 
Trong buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Phạm Quốc Bảo đã điểm lại những mốc son trong lịch sử quan hệ hai nước gần 60 năm qua, cảm ơn nhân dân Bulgaria đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
 
Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Pirinski cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, đồng thời cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới đây của Tổng thống Bulgaria Georgi Parvanov là biểu hiện sinh động của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
 
Nhân dịp này, được sự Ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại sứ Phạm Quốc Bảo đã trao Huân chương Hữu nghị cho Ngài Vassil Kalinov, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Bulgaria-Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.
 
Mở đầu “Năm ngoại giao văn hóa”, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã tổ chức lễ ra mắt ba cuốn sách gồm: “Hồ Chí Minh trên đất nước hoa hồng”“Việt Nam - đất nước, con người”, và “Việt Nam - Con Rồng Cháu Tiên”, bằng tiếng Bulgaria.
 
Nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Sửu, Đại sứ quán đã chiêu đãi các quan khách một số món ăn truyền thống mang đậm bản sắc quê hương như bánh chưng, giò lụa, nem rán. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục