Kỷ niệm 60 năm lập quan hệ với 6 nước Trung Âu

Ngày 8/2, lễ míttinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 6 nước Trung Âu đã diễn ra trọng thể tại Hà Nội.
Tối 8/2, tại Hà Nội, lễ míttinh trọng thể và chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 6 nước Trung Âu là Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania, Séc và Slovakia (2/1950-2/2010).

Buổi lễ míttinh do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Đại sứ quán 6 nước trên cùng phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại lễ míttinh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ các nước đã tới dự lễ míttinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; nhấn mạnh rằng đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, diễn ra đúng vào dịp Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 65 năm Quốc khánh, 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ về sự ủng hộ, cổ vũ to lớn mà nhân dân và Chính phủ 6 nước Trung Âu đã dành cho trong những lúc khó khăn gian khổ nhất. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng nhờ các vị Đại sứ chuyển lòng biết ơn chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tới nhân dân các nước trên.

Thay mặt Đại sứ 6 nước Trung Âu, Đại sứ Bulgaria Vassilev Georgi phát biểu bày tỏ vui mừng vì trải qua 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania, Séc và Slovakia phát triển tốt đẹp, ngày càng tăng thêm sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đại sứ cũng bày tỏ niềm tự hào khi có hàng nghìn sinh viên từng học tập tại Trung Âu đã về nước đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam hiện nay.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là thời kỳ Đổi mới, Đại sứ V.Georgi nhấn mạnh, ngoài thành tựu đạt được ở trong nước, Việt Nam còn đạt nhiều thành công trên trường quốc tế.

"6 nước Trung Âu hiện là thành viên của EU. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có vai trò cầu nối vô cùng quan trọng giữa EU và ASEAN. Do đó chúng tôi có nghĩa vụ phải làm sâu sắc và toàn diện hơn mối quan hệ EU-ASEAN cũng như EU và Việt Nam", Đại sứ V.Georgi nói./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục