Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam

Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng TP.HCM cần nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo để làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác biên phòng trong tình hình mới.
Chiến sỹ bộ đội biên phòng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
Chiến sỹ bộ đội biên phòng. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Sáng 28/2, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989-2019).

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; đại diện các lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng một số tỉnh phía Bắc và tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong chúc mừng những thành tích và những chiến công to lớn mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đã lập được trong suốt chặng đường 60 năm chiến đấu, trưởng thành thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; khẳng định trong những thành tích, chiến công đó có sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

[Biên phòng Quảng Ninh xử phạt 12 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép]

Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Bộ đội Biên phòng thành phố đã đạt được trong 44 năm qua (kể từ ngày thành lập), góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, hội nhập và phát triển của thành phố; xứng đáng với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì được Chủ tịch nước tặng thưởng.

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thấy rõ những thành tựu to lớn và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân vũ trang-Bộ đội Biên phòng trong hơn nửa thế kỷ qua cùng những bài học kinh nghiệm quý báu qua 30 năm tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”; đồng thời có quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền “Biên phòng toàn dân."

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh tổ, an ninh biên giới quốc gia ở thành phố, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cùng các ngành, các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng; nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo để làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác biên phòng trong tình hình mới.

Đồng thời Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng đáp ứng yêu cầu tình hình mới; phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng; phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng tham gia xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ thành phố...

Tại buổi lễ, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã sơ lược lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, khẳng định, những thành tích và truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng, của Bác Hồ kính yêu; từ truyền thống hào hùng của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, sự thương yêu đùm, cưu mang của đồng bào các dân tộc biên giới và nhân dân cả nước cùng sự giúp đỡ to lớn của các cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Chia sẻ kết quả đã đạt được trong gần 44 năm qua của Bộ đội Biên phòng thành phố, Đại tá Tô Danh Út khẳng định Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân; vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng của thành phố; xây dựng Bộ đội Biên phòng thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019; tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho cho 141 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Biên phòng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng hơn 5 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới” và công trình “Nước sạch vùng biên” cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 6 tỉnh biên giới phía Bắc và tỉnh Tây Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục